Lỉnh kỉnh đồ đạc về quê dịp nghỉ lễ 30-4

Lỉnh kỉnh đồ đạc về quê dịp nghỉ lễ 30-4

(PLO)- Bước vào kỳ nghỉ dài dịp 30-4, 1-5, người ngoại tỉnh từ Hà Nội bắt đầu đổ về các bến xe, với nhiều đồ đạc mang theo.
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay trùng với ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch, nên người lao động trên cả nước được năm ngày liền, bắt đầu từ ngày mai, thứ bảy, 29-4.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay trùng với ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch, nên người lao động trên cả nước được năm ngày liền, bắt đầu từ ngày mai, thứ bảy, 29-4.

Video: Lỉnh kỉnh đồ đạc về quê dịp nghỉ lễ 30-4

Vì nghỉ dài như vậy, chiều nay, 28-4, nhiều người ngoại tỉnh làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đợi xe khách về với gia đình nơi quê xa.
Vì nghỉ dài như vậy, chiều nay, 28-4, nhiều người ngoại tỉnh làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đợi xe khách về với gia đình nơi quê xa.
Tại bến xe Mỹ Đình lúc này, hành lang ra xe khách đông đúc người về quê nghỉ lễ.

Tại bến xe Mỹ Đình lúc này, hành lang ra xe khách đông đúc người về quê nghỉ lễ.

Còn tại Bến xe Giáp Bát, Giám đốc Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này. Dự kiến lượng khách qua Giáp Bát sẽ gấp ba lần ngày thường, tương đương 12 - 15 nghìn lượt hành khách/ngày. Để phục vụ lượng khách lớn này, các nhà xe đã đăng ký tổng cộng 200 chuyến xe/ngày để giải toả hành khách trước và sau dịp lễ.

Còn tại Bến xe Giáp Bát, Giám đốc Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này. Dự kiến lượng khách qua Giáp Bát sẽ gấp ba lần ngày thường, tương đương 12 - 15 nghìn lượt hành khách/ngày. Để phục vụ lượng khách lớn này, các nhà xe đã đăng ký tổng cộng 200 chuyến xe/ngày để giải toả hành khách trước và sau dịp lễ.

"Bến xe Giáp Bát huy động 100% lao động trực ngày cao điểm để quản lý vận tải hành khách, phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh trật tự", ông Tùng cho biết.
"Bến xe Giáp Bát huy động 100% lao động trực ngày cao điểm để quản lý vận tải hành khách, phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh trật tự", ông Tùng cho biết.

Đọc thêm