Bến Tre, Tiền Giang chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ

(PLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, ngành chức năng hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre sẽ bố trí lực lượng tại các điểm nóng về giao thông, kịp thời xử lý các tình huống
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết, đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài, dự báo lượng người, phương tiện từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông hướng về các tỉnh miền Tây sẽ tăng cao.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh chỉ đạo lực lượng công an chủ động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, địa điểm, khu vực có nguy cơ cao ùn tắc giao thông như: QL1, đường dẫn cao tốc TP HCM- Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, QL60, ngã 3 An Thái Trung…. sẵn sàng giải toả, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.

Đường dẫn cầu Rạch Miễu thường xuyên kẹt xe vào các dịp lễ, tết. Ảnh: PV

Đường dẫn cầu Rạch Miễu thường xuyên kẹt xe vào các dịp lễ, tết. Ảnh: PV

Đồng thời huy động tối đa lực lượng CSGT, lực lượng Cảnh sát, Công an xã, phường, thị trấn tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các sự cố về giao thông xảy ra.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng CSGT tỉnh đã có phương án phối hợp các đơn vị có liên quan, chủ động phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tránh ùn ứ, tắc nghẽn giao thông tại các điểm nóng trên tuyến QL1 như: Ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú, ngã ba An Thái Trung…

Đối với khu vực cầu Rạch Miễu, khi có dấu hiệu ùn ứ, lực lượng CSGT Tiền Giang phối hợp CSGT Bến Tre điều tiết phương tiện đi vào phà tạm Rạch Miễu. Đồng thời, tổ chức cho phương tiện lưu thông một chiều qua cầu theo từng đợt, mỗi đợt từ 15 - 20 phút.

Để đảm bảo ATGT trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Ban ATGT tỉnh Bến Tre cũng chỉ đạo lực lượng chức năng có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt; đồng thời bố trí lực lượng tại các điểm nóng về giao thông để kịp thời giải quyết các sự cố về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, nhất là khu vực đường vào cầu Rạch Miễu trên tuyến QL.60.

Ban ATGT tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu có phương án đảm bảo ATGT, tổ chức phân luồng khi cần thiết để điều tiết giao thông tránh gây ùn tắc tại khu vực trạm thu phí.

Tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu xảy ra thường xuyên vào những dịp lễ, tết. Ảnh: PV

Tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu xảy ra thường xuyên vào những dịp lễ, tết. Ảnh: PV

Theo đó, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cũng đã có kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT như: Tổ tuần tra, bảo vệ cầu công ty trực 24/24 giờ liên tục, phát hiện kịp thời báo cáo nhanh các vụ va chạm, chết máy trên tuyến và phối hợp xử lý.

Thuê xe cứu hộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ để cứu hộ và xử lý kịp thời các trường hợp va chạm và chết máy trong phạm vi trạm thu phí và dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt; phối hợp CSGT hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang điều tiết phân luồng giao thông qua cầu từng chiều đi hoặc về khi xảy ra ùn ứ.

Bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động hết công suất vào những dịp lễ, tết để "chia lửa" cùng cầu Rạch Miễu hiện hữu. Ảnh: PV

Bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động hết công suất vào những dịp lễ, tết để "chia lửa" cùng cầu Rạch Miễu hiện hữu. Ảnh: PV

Còn tại bến phà tạm Rạch Miễu, ông Phan Đức Thịnh, giám đốc Trung tâm quản lý phà và bến xe Bến Tre cho biết, dịp lễ 30/4 và 1-5, bến phà tạm Rạch Miễu sẽ có 4 phà loại 100 tấn tăng cường hoạt động hết công suất phục vụ đưa các phương tiện qua sông Tiền để hạn chế tình trạng ùn ứ cầu Rạch Miễu.

Theo đó bến phà tạm Rạch Miễu cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 10km về thượng lưu sông Tiền, phà hoạt động từ 2 năm nay nhằm “chia lửa” cho cầu Rạch Miễu hiện hữu vào cao điểm những lễ, tết hoặc cuối tuần.

Phà tạm Rạch Miễu miễn phí cho người đi bộ và xe máy; riêng các phương tiện ô tô, xe tải, có giá vé qua phà ngang bằng với mức phí qua trạm BOT cầu Rạch Miễu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm