Loạt nước châu Âu lên kế hoạch ứng phó việc thiếu khí đốt

(PLO)- Việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu đang làm cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở đây tiếp tục trầm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) đã lên kế hoạch chia nhỏ “khẩu phần” khí đốt, tái phân bổ lượng khí đốt sử dụng cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, một số chính phủ cũng nhắm tới việc tái khởi động các nhà máy nhiệt điện than - động thái khiến EU cảnh báo nguy cơ các thành viên “đi thụt lùi” vì dùng nhiên liệu hóa thạch “bẩn”.

Theo trang tin Business Insider, các nước châu Âu đã khởi động các kế hoạch khẩn cấp, hướng đến tái phân bổ khí đốt tự nhiên cũng như trở lại sử dụng nhiệt điện than, trong bối cảnh Nga đang siết nguồn cung khí đốt.

Ngày 20-6 vừa qua, Hà Lan và Đan Mạch cho biết họ đang thực hiện các kế hoạch khẩn cấp để đối phó với sự gián đoạn nguồn cung năng lượng. Hãng Reuters dẫn tin từ các nhà chức trách Hà Lan rằng chính quyền Amsterdam sẽ lên kế hoạch ứng phó và cảnh báo công chúng nếu nguồn cung khí đốt bị thắt chặt, dù không rõ liệu khí đốt sẽ được phân bổ thế nào trong trường hợp thực sự thiếu hụt.

Trong khi đó, cơ quan năng lượng Đan Mạch cho biết nếu tình hình leo thang, họ sẽ tiến hành chia nhỏ “khẩu phần” khí đốt và chỉ cung cấp cho một số doanh nghiệp, nhằm đảm bảo lượng dự trữ giúp người dân sưởi ấm vào mùa đông. Đức và Áo cũng đã khởi động các kế hoạch khẩn cấp mà cuối cùng có thể dẫn đến việc chia nhỏ “khẩu phần” khí đốt.

Việc Nga cắt giảm nguồn cung đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào khu vực này có thể chống chọi với những tháng mùa đông sắp tới, khi mức tiêu thụ năng lượng chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều.

Cũng trong ngày 20-6, Đức, Áo và Hà Lan cho biết nhiệt điện than có thể giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông tới. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết chính quyết định tái khởi động các nhà máy điện là một quyết định “cay đắng”, song nhấn mạnh việc cắt giảm sử dụng khí đốt là điều “vô cùng cần thiết”, theo Reuters. “Nếu chúng tôi không làm điều đó thì các lượng khí đốt dự trữ có thể sẽ không đủ để sử dụng trong mùa đông sắp tới” - ông nói.

Trước đó, hôm 15-6, hãng tin Al Jazeera đưa tin EU đã ký kết thỏa thuận tăng nhập khẩu khí đốt Ai Cập và Israel để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào khí đốt Moscow.

Liên quan kế hoạch khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than của các nước châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU vô cùng quan ngại về quyết định của các nước thành viên. “Chúng ta phải tận dụng dùng cuộc khủng hoảng này để tiến lên phía trước và không để bị thụt lùi vì dùng nhiên liệu hóa thạch bẩn” - bà nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm