Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh chân thành cảm ơn:

- Đồng bào, đồng chí,

- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng,

- Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo,

- Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị,

- Các lực lượng vũ trang nhân dân,

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong ngày 4-5, lãnh đạo các nước Campuchia, Ả-rập Xê-út, Vương quốc Maroc, Nhà nước Palestine đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh.

Trong ngày hôm nay, 4-5, Lãnh đạo các nước Campuchia, Ả-rập Xê-út, Vương quốc Maroc, Nhà nước Palestine đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh.

Trong đó, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung toàn văn bức Thư như sau:

"Kính gửi: Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kính mến!

Tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước tin Ngài Lê Đức Anh – nguyên Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần ngày 22-4-2019, hưởng thọ 99 tuổi. Ngài Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc và đáng kính của dân tộc và nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngài Lê Đức Anh mất đi là nỗi đau thương và mất mát to lớn đối với nhân dân Việt Nam.

Hoàng Thái hậu, nhân dân Vương quốc Campuchia và cá nhân tôi xin chia buồn với gia quyến Ngài Lê Đức Anh và nhân dân Việt Nam anh em. 

Xin kính cẩn trước anh linh Ngài Lê Đức Anh, cầu chúc hương linh của Ngài được siêu thoát về nơi cực lạc.

Xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lời chào trân trọng và chia buồn sâu sắc nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm