Lợi nhuận giảm, ông lớn trong ngành heo vẫn 'sale sập sàn'

(PLO)- Ông lớn trong ngành heo phải xin cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào tháng cuối cùng năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vissan cho biết, như thông lệ, từ 27 Tết đến ngày 30 Tết, công ty sẽ thực hiện các chương trình giảm giá sốc, giảm giá sâu lên đến 30% dành cho khách hàng mua sắm Tết trễ.

Giảm giá sốc

"Chúng tôi cũng nhận định người tiêu dùng năm nay vẫn phải thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế đang có bước chuyển biến phục hồi.

Do đó việc giảm giá là cách hỗ trợ cho người tiêu dùng có một cái Tết đủ đầy. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ giảm giá sâu đến hết ngày 30 Tết mà còn kéo dài sang mùng 5 Tết" - ông Anh cho biết.

Năm 2023, Vissan cũng đối diện với nhiều khó khăn trong kinh doanh. Vào tháng 12-2023, Vissan đã phải xin ý kiến cổ đông cho điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023, điều chưa từng có trước đây của doanh nghiệp này.

Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Theo đó, Vissan điều chỉnh doanh thu từ 4.100 tỉ xuống còn 3.430 tỉ đồng. Lợi nhuận cũng giảm từ 170 tỉ đồng trước đó xuống 138 tỉ.

Ông An cho biết làn sóng cắt giảm lao động, tỉ lệ thất nghiệp tăng từ cuối năm 2022 đến hiện tại đã dẫn đến thu nhập người lao động bị ảnh hưởng, kết hợp giá thực phẩm và các chi phí sinh hoạt giữ ở mức cao khiến người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu.

Sức mua của người tiêu dùng giảm rất sâu ở hầu hết các ngành hàng tạo ra khó khăn rất lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty nói riêng.

heo
Vissan giảm giá sâu cho các sản phẩm thịt heo từ đây cho đến mùng 5 Tết.

"Ngoài ra, bình quân 10 tháng năm 2023, giá nguyên liệu heo hơi là 57.000 đồng/kg, cao hơn 2% so với giá kế hoạch năm 2023. Chưa kể sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng gây sức ép lên kết quả kinh doanh công ty.

Những khó khăn khách quan phát sinh nằm ngoài dự báo khiến cho chúng tôi không đạt kế hoạch đặt ra từ đầu năm" - ông An nói.

Kết thúc năm 2023, Vissan đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 3.348 và 138,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm