Long An: Khánh thành ngôi trường mang tên anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

(PLO)- Ngôi trường mới mang tên anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở huyện Bến Lức, Long An được xây dựng với tổng kinh phí trên 155 tỉ đồng và khánh thành đưa vào sử dụng sáng nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-9, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành Trường THPT Nguyễn Trung Trực và khai giảng năm học 2023-2024 tại huyện Bến Lức.

Nguyên Chủ tịch nước trao tặng quyển sách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cho hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HUỲNH DU

Nguyên Chủ tịch nước trao tặng quyển sách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cho hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HUỲNH DU

Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hoà Bình, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ Ban kiểm tra Trung ương - Trần Văn Rón, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Tỉnh uỷ Long An - Nguyễn Văn Được.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức được nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các mạnh thường quân tài trợ xây dựng.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực được đầu tư xây dựng trên 155 tỉ đồng. Ảnh:HUỲNH DU

Trường THPT Nguyễn Trung Trực được đầu tư xây dựng trên 155 tỉ đồng. Ảnh:HUỲNH DU

Sau gần 1 năm thi công, Công trình THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ hoạt động dạy và học trong năm học 2023-2024.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực có 72 phòng học, quy mô 3 tầng với diện tích 3,7ha. Ảnh:HD

Trường THPT Nguyễn Trung Trực có 72 phòng học, quy mô 3 tầng với diện tích 3,7ha. Ảnh:HD

Trường có quy mô gồm 72 phòng kiên cố (trong đó: 36 phòng học, 36 phòng chức năng) và được thiết kế với quy mô 3 tầng cùng hệ thống cơ sở phụ trợ như nhà xe, nhà vệ sinh, sân chơi, tường bao, bồn hoa, cây cảnh,…trên diện tích hơn 3,7 ha.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham gia trồng cây lưu niệm tại trường. Ảnh:HUỲNH DU

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham gia trồng cây lưu niệm tại trường. Ảnh:HUỲNH DU

Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức có tổng kinh phí xây dựng trên 155 tỉ đồng và được xây dựng hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc gia.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành trường THPT Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HD

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành trường THPT Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HD

Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức được xây dựng và đi vào hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự nghiệp giáo dục của huyện Bến Lức nói riêng và của tỉnh Long An nói chung. Trong năm học mới, năm học 2023-2024, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức có 34 lớp với gần 1.400 học sinh, trong đó gần 500 học sinh lớp 10.

Ngôi trường đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các em học sinh trên địa bàn. Ảnh:HD

Ngôi trường đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các em học sinh trên địa bàn. Ảnh:HD

Sự ra đời của trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức không chỉ giải quyết được những khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp THPT của huyện Bến Lức mà còn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các em học sinh tham gia học tập ở các lớp chất lượng cao.

Hoạt cảnh văn nghệ tái hiện lại những hoạt động kháng chiến chống thực dân của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HUỲNH DU

Hoạt cảnh văn nghệ tái hiện lại những hoạt động kháng chiến chống thực dân của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HUỲNH DU

Ngôi trường được mang tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người con của quê hương Bến Lức và niềm vui, tự hào của người dân huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Cuộc đời của ông là một tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lòng quả cảm, chính trực và luôn sống mãi trong lòng người dân Long An cũng như cả dân tộc Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi khánh thành. Ảnh: HUỲNH DU

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi khánh thành. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi khánh thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đề nghị Quý thầy cô, mẹ học sinh và các em học sinh nhà trường hãy cùng chăm sóc, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường để ngôi trường ngày càng khang trang, luôn xanh - sạch - đẹp, đáp ứng nhu cầu dạy và học, góp phần phát huy giá trị sử dụng bền vững, hiệu quả đầu tư của công trình.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương trồng cây lưu niệm tại trường. Ảnh: HUỲNH DU

Lãnh đạo Trung ương và địa phương trồng cây lưu niệm tại trường. Ảnh: HUỲNH DU

Với truyền thống quê hương Long An “trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” các đồng chí lãnh đạo tỉnh, luôn kỳ vọng, tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay và mong rằng ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung, thầy trò trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức nói riêng không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo của tỉnh nhà, trọng tâm là thực hiện thắng lợi thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh về công tác giáo dục - đào tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm