Lũ cuốn mất tích người đi bắt cá ven sông Lại Giang

Sáng 8-10, lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi, ngụ phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) bị mất tích trên sông Lại Giang đoạn qua địa phương này.

Do trời đang mưa, nước lũ trên sông Lại Giang dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Sông Lại Giang đoạn anh Nguyễn Hữu Tùng bị lũ cuốn mất tích. Ảnh: P.CƯƠNG

Theo UBND phường Hoài Xuân, trưa 7-10, anh Tùng mang bình ắc quy đi bắt cá ven sông Lại Giang đoạn qua phường Hoài Xuân.

Trong lúc rà bắt cá, anh Tùng bị sụp hố sâu rồi bị lũ cuốn trôi. Một số người dân phát hiện, hô hoán đến ứng cứu nhưng không kịp.

*Rạng sáng 8-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã cứu vớt kịp thời, đưa 11 ngư dân trên tàu cá BĐ- 97055 TS vào bờ an toàn.

Lực lượng biên phòng đưa các ngư dân bị chìm tàu vào bờ. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Lúc 0 giờ 5 cùng ngày, tàu cá BĐ- 97055 TS do ông Lê Văn Sưu (44 tuổi, ngụ phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, xuất bến tại trạm biên phòng Mũi Tấn để đi đánh bắt hải sản.

Khi vừa xuất bến, tàu cá BĐ -97055 TS va phải một tàu chìm do bão hồi tháng 12-2017 chưa trục vớt. Cú va mạnh làm tàu cá bị hỏng nặng bên hông rồi chìm hoàn toàn.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn huy động ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ ra ứng cứu, đưa 11 ngư dân bị nạn vào bờ. Hiện sức khỏe các ngư dân đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm