Lũ kinh hoàng, Trung Quốc sơ tán hàng trăm ngàn dân

Theo cập nhật cuối ngày 2-7 của Tân Hoa xã, lũ lớn ở một số tỉnh miền Nam Trung Quốc trong vài ngày qua đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. 

Chỉ riêng tỉnh Quảng Tây, bảy người chết và ba trường hợp mất tích được ghi nhận. Hơn 23.000 người đã được sơ tán tới các địa điểm an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam (giáp Quảng Tây), hơn 500.000 dân đã được sơ tán, với tám người thiệt mạng. Trong ảnh: Cảnh lũ lụt ở Liễu Châu, phía Bắc Quảng Tây hôm 2-7. Ảnh: REUTERS

Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo vàng cho ngày thứ ba liên tiếp hôm 2-7. Cảnh báo vàng là mức thấp thứ hai trong thang cảnh báo thời tiết bốn bậc đỏ, cam, vàng, xanh da trời (từ cao xuống thấp) của Trung Quốc. Trong ảnh: Cảnh cứu hộ tại Quế Lâm, Quảng Tây. Ảnh: REUTERS

Mưa dai dẳng nhiều ngày đã làm mực nước của sông Tương, chi lưu chính của sông Dương Tử, tăng lên đáng kể và vượt mức kỷ lục vào sáng 2-7. Trong khi đó, mực nước tại TP Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, đã chạm mức 39,44 m vào 3 giờ chiều 2-7, vượt kỷ lục cao 39,18 m của một trận lũ lớn vào năm 1998. Trong ảnh: Cảnh một góc ở Liễu Châu, Quảng Tây bị chìm trong nước lũ hôm 2-7. Ảnh: REUTERS

Mưa lớn đã bắt đầu dội xuống tỉnh Hồ Nam từ hôm 22-6. Gần 406.000 ha cây trồng bị vùi lấp và 9.861 căn nhà tại tỉnh này bị thiệt hại. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục diễn ra. Trong ảnh: Cảnh cứu hộ ở Quế Lâm, Quảng Tây. Ảnh: REUTERS

“Nước ngày càng dân cao và nhà của tôi bắt đầu bị ngập dần. Khi thấy một tàu cứu hộ đến kịp lúc, tôi đã bớt lo lắng” - ông Zhou Changsong, một người dân sống tại huyện Thần Khê của tỉnh Hồ Nam, cho biết. Trong ảnh: Người dân phải dùng thuyền di chuyển trên dòng nước lũ ở Liễu Châu, Quảng Tây. Ảnh: REUTERS

Ở Quảng Tây, lũ lớn đã làm ngắt mạch giao thông, với 45 chuyến tàu hỏa bị hủy. Tại Giang Tây (tỉnh giáp Hồ Nam), lũ lớn đã khiến hai người thiệt mạng và hai người còn mất tích. Khoảng 440.000 dân ở tỉnh này đã được sơ tán hôm 1-7. Trong ảnh: Cảnh TP Trường Sa, Hồ Nam bị ngập úng sau mưa lớn hôm 1-7. Ảnh: REUTERS

Trung tâm Cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia Trung Quốc đã chỉ thị ba trạm thủy điện nằm trên sông Dương Tử giảm lượng lũ xã lên tới 18.000 m3/giây để giảm nguy cơ nước lũ ào ạt tràn bờ. Mưa giông được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra tại miền Nam Trung Quốc trong nhiều ngày tới. Trong ảnh: Tàu tham gia công tác cứu hộ ở huyện Tân Thiệu, Hồ Nam. Ảnh: REUTERS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm