Malaysia giải cứu 3 phụ nữ Việt nghi là nạn nhân buôn người

Tờ The Star ngày 5-9 đưa tin cảnh sát TP Sibu, thuộc bang Sarawak của Malaysia, đã giải cứu ba phụ nữ Việt trong cuộc đột kích một cơ sở massage ở quận Jalan Tuanku Osman hồi đầu tuần này.

Giới chức địa phương tình nghi ba phụ nữ Việt là những nạn nhân của hoạt động buôn người. Danh tính của những người này không được tiết lộ.

Cảnh sát trưởng Sibu, ông Stanley Jonathan Ringgit ngày 5-9 cho biết rằng cảnh sát đã tiến hành đột kích cơ sở massage nói trên vào khoảng 18 giờ 30 ngày 1-9 và tìm thấy ba phụ nữ Việt, tất cả đều trong độ tuổi 30.

Ảnh minh họa. Ảnh: MALAY MAIL

Quan chức trên cho biết thêm chủ cơ sở massage, mới 22 tuổi, và một người quản lý 35 tuổi cũng đã bị bắt.

"Một khách hàng cũng đã được đưa đến đồn cảnh sát để điều tra" - ông Stanley nói.

Cảnh sát cũng thu giữ một số vật dụng tại cơ sở massage, bao gồm hai móc chìa khóa, một cuốn sổ ghi chép và 200 ringgit (hơn 1,1 triệu đồng), theo tờ The Borneo Post.

Vụ việc đang được điều tra theo Mục 12 của Đạo luật chống buôn người và chống buôn lậu người nhập cư (Atipsom) năm 2007 của Malaysia, với mức án tù lên đến 15 năm và một khoản tiền phạt nếu bị kết án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm