Mạnh tay trấn áp tội phạm, người dân an tâm

(PLO)- Bạn đọc mong rằng với kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của Công an TP.HCM, người dân sẽ an tâm trong dịp cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, thông tin Công an TP.HCM tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

Công an TP đã phân công cụ thể công tác trọng tâm, chỉ tiêu tấn công, trấn áp tội phạm đối với từng lực lượng, từng cấp với quan điểm “triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành, không nuôi băng nhóm”; “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; “không vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Bạn đọc cho rằng cùng với sự quyết liệt trong công tác trấn áp tội phạm, xử lý thường xuyên về vi phạm nồng độ cồn sẽ đẩy lùi tội phạm giúp người dân có được cái Tết bình an.

ANTT dịp Tết sẽ được bảo đảm

Bạn đọc Nguyễn Dân bình luận: “Theo tôi được biết những tháng giáp Tết tội phạm sẽ tăng, nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan. Một số người thì không chấp hành tốt các quy định pháp luật, thậm chí coi thường pháp luật như việc vẫn lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất cấm… Mong rằng với đợt ra quân của lực lượng công an lần này sẽ làm giảm tội phạm, mang lại cho người dân một cái Tết bình an”.

“Một trong những nguyên nhân khiến tội phạm trộm cắp, cướp giật gia tăng là hậu quả của việc tín dụng đen hoành hành trong suốt một thời gian dài. Khi con người ta vào đường cùng thì sẽ dễ vướng vào phạm tội. Chính vì thế, tôi thấy Công an TP lên kế hoạch tăng cường trấn áp băng nhóm hoạt động tín dụng đen, ma túy, xâm phạm sở hữu... là một việc làm rất cần thiết. Người dân rất hoan nghênh và mong rằng Tết năm nay số tội phạm sẽ giảm giúp người dân an tâm đón Tết” - bạn đọc Vương Đông nêu.

trấn áp tội phạm
Lực lượng Công an TP.HCM trong ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bạn đọc Thanh Thảo chia sẻ: “Theo tôi, song song với sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc trấn áp tội phạm thì phía người dân cũng phải có trách nhiệm cùng chung tay thì tội phạm sẽ giảm. Bởi trên thực tế có những trường hợp người bị hại không trình báo sự việc phạm tội đến công an. Như thế là người dân chấp nhận thỏa hiệp với cái xấu. Điều này khiến ngày càng có nhiều vụ phạm tội cứ lặp đi lặp lại”.

Trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cho người dân

Bạn đọc Trần Anh nêu: “Từ giữa năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT đã có những đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, người dân chúng tôi rất hoan nghênh. Hiện nay, người dân cũng đã dần bỏ thói quen uống rượu bia khi lái xe vì sợ bị phạt. Rất mong công tác kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên để những vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn không còn nữa”.

“Cũng có một số người có ý kiến rằng việc CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo tôi suy nghĩ như vậy là không đúng, bởi nếu một người có nhu cầu gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt thì họ có nhiều cách để đi. Ví dụ như đi nhậu xong về nhà bằng xe công nghệ hoặc nhờ người lái xe... Đặt trường hợp nếu CSGT không kiểm tra quyết liệt như hiện nay thì người đã uống rượu bia lái xe rất dễ gây tai nạn giao thông. Đã xảy ra tai nạn thì không những ảnh hưởng đến họ mà còn ảnh hưởng đến cả những người vô tội khác” - bạn đọc Phúc Khang nêu ý kiến.

Bạn đọc Nguyễn Trường Sơn bình luận: “Tôi thấy ngành công an rất quyết liệt trong việc trấn áp tội phạm, kiểm tra nồng độ cồn với người lái xe, điều này chắc chắn sẽ làm giảm tai nạn giao thông, bảo đảm ANTT. Qua đó, người dân sẽ có ý thức hơn trong việc sử dụng rượu bia và việc này tôi nghĩ sẽ được nhiều người ủng hộ. Ít nhậu nhẹt không những tiết kiệm chi phí cho gia đình mà còn làm cho cuộc sống của mỗi gia đình, xã hội tốt đẹp hơn”.

Bắt đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm với khẩu hiệu “Triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...

Lực lượng Công an TP đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, xâm phạm sở hữu.

Thiếu tướng TRẦN ĐỨC TÀI, Phó Giám đốc Công an TP.HCM

NGUYỄN TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm