Mong người dân giám sát cán bộ mạnh hơn nữa, để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải mong người dân sẽ giám sát sát sao để ngăn ngừa nạn tham nhũng, tiêu cực; nhất là tăng cường giám sát cán bộ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11, TP.HCM, tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa tổ Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X với gần 350 cử tri quận 11 sau kỳ họp thứ 10.

Cử tri Đặng Văn Rành, phường 1 cho rằng, cần xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM; không để xảy ra sai phạm như thời gian qua. Cử tri cũng kiến nghị công khai những vụ việc cần theo dõi chỉ đạo cho người dân biết và giám sát, kể cả kết luận thanh tra cũng phải công khai cho người dân nắm.

Cử tri quận 11 nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH THUỲ

Cử tri quận 11 nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH THUỲ

Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã có trao đổi về việc cần công khai các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP đang theo dõi.

Ông Nguyễn Hồ Hải nói sẽ đề đạt với Trưởng ban chỉ đạo về nội dung này của cử tri.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: THANH THUỲ

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: THANH THUỲ

Thông tin đến cử tri, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP đang theo dõi, chỉ đạo 10 vụ án và 17 vụ việc quan trọng. Dự kiến trong tuần này bổ sung thêm 2 vụ việc.

“Các vụ việc của Trung ương theo dõi ở TP.HCM đều được đưa vào diện để TP tập trung chỉ đạo. Qua đó thể hiện quyết tâm cùng các ngành các cấp phòng chống tham nhũng, chống lãng phí trên địa bàn” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Riêng về ý kiến cần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng từ sớm từ xa, Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, TP.HCM đã có nhiều giải pháp; trên cơ sở đó có tăng cường các lực lượng trong hệ thống chính trị để phòng ngừa.

Thông tin thêm, ông Hải nói Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ với nhiều quy định mới như: không được bố trí người quen, người thân ở các chức vụ khác nhau...

Lần này, quy định cũng mở rộng tới các chức vụ, các cơ quan và yêu cầu các cấp ủy đều phải thực hiện, cán bộ thuộc Trung ương, địa phương quản lý… Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của dân chủ cơ sở, thực hiện các quy chế làm việc.

Từ thực tiễn của TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải nói khi có các sai sót, qua xem xét thì đa phần là vi phạm quy chế, không thực hiện đúng quy chế, xem thường quy chế dân chủ.

“Thời gian qua TP.HCM thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương, đặc biệt các vụ việc xảy ra trên địa bàn TP vừa qua đã thực hiện nghiêm phương châm 'không có vùng cấm, không có vùng ngoại lệ trong việc xử lý các sai sót, sai phạm ở các ngành các cấp. Đây là chủ trương chung, nhất quán được Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhắc đi nhắc lại nhiều lần”- Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh đến vai trò giám sát của người dân và mong người dân, cử tri thể hiện vai trò giám sát các tổ chức, nhất là việc giám sát cán bộ.

Vừa nhận thêm nhiệm vụ là Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu kiện đông người trên địa bàn TP.HCM (viết tắt là Ban Chỉ đạo 902), Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cam kết cố gắng phối hợp cùng các ngành, các cấp giải quyết các tồn đọng lâu năm của thành phố trên cơ sở thực tiễn của TP và các quy định của pháp luật.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết kì họp thứ X vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua 65 Nghị quyết, có ảnh hưởng đến nhiều mặt trong đời sống.

Đặc biệt, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 98, ngay trong kì họp TP.HCM đã chủ động triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị quyết. Theo dự kiến, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP.HCM các Nghị quyết chuyên đề để thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm