Một người dân Tây Ninh nhập viện vì điện thoại phát nổ

Bệnh nhân tên NTT, 29 tuổi, ngụ Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Anh nhập viện vào chiều ngày 2-4 với tình trạng khá nghiêm trọng: dập nát bàn tay phải, đốt 3 ngón trỏ bị đứt lìa. Bệnh nhân có nhiều vết thương trên mặt, ngực và cổ.

Bệnh nhân NTT bị dập nát bàn tay phải khi đang cầm điện thoại cắm sạc, đồng thời nói chuyện điện thoại với người khác. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Các y bác sĩ BVĐK Tây Ninh đã phẫu thuật cho NTT và tiếp tục điều trị cho anh. Ảnh: BV cung cấp.

Bệnh nhân có nhiều vết thương phần mềm. Ảnh: BV cung cấp.

Chiếc điện thoại phát nổ của NTT được mua không rõ nguồn gốc. Đây không phải là trường hợp gặp tai nạn đầu tiên do điện thoại phát nổ. Các bạn cần lưu ý khi sạc pin điện thoại để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm