Không chỉ có trà và tơ lụa, Bảo Lộc còn được du khách biết đến là thành phố của nhiều loài hoa đẹp, đặc trưng của xứ B’lao.

Trong nhiều loài hoa bản địa thì hồng phấn đang trở thành một nét đặc trưng, dần quen thuộc với người dân xứ B’lao mỗi mùa xuân sang.
Hồng phấn tên khoa học là Tabebuia Rosea, có xuất xứ từ các nước Châu Mỹ xa xôi. Là cây thân gỗ, thuộc họ Đinh có chiều cao trung bình khoảng 15 mét.
Hồng phấn có lá dạng kép chân vịt, bao gồm ba đến năm lá có chiều dài dao động từ 6 đến 16cm. Mặt trên của lá khá nhẵn và mịn, mép lá nguyên còn viền lá thì thẳng, cuống lá có độ dài từ 3-12cm.
Hoa hồng phấn mọc thành từng chùm như những cái tô to ở đầu cành. Mỗi chùm hoa có khoảng 5-8 bông, có hình dáng giống cái chuông, dài từ 6 – 9 cm.

Những cây hồng phấn đang nở rực tuyến quốc lộ 20 và nhiều tuyến đường ở TP Bảo Lộc được Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc trồng từ 14 năm trước.
Cùng với khu vực Hồ Nam Phương thơ mộng, du khách dễ dàng check-in những chùm hồng phấn ở nhiều điểm khách nhau trên Quốc lộ 20 - con đường dẫn du khách về thành phố ngàn hoa.









