Mưa khủng khiếp, dân bơi thuyền ra quốc lộ

Từ chiều 21-7, hàng trăm phương tiện di chuyển trên quốc lộ 6, hướng Sơn La - Hà Nội, bị "chôn chân" trên tuyến đường này. Do mưa lớn và kéo dài nhiều ngày, nhiều đoạn của quốc lộ 6 ngập sâu trong nước. Có những vị trí nước sâu tới cả mét.

Có mặt trên một tuyến xe di chuyển từ TP Sơn La về Hà Nội, phóng viên ghi nhận tình trạng di chuyển rất khó khăn của các phương tiện.

Thông thường, một chuyến xe di chuyển từ TP Sơn La về tới bến xe Mỹ Đình sẽ mất khoảng 7-8 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, dù xuất phát từ lúc 13 giờ 30 nhưng đến 20 giờ 30 tối cùng ngày, tức 7 giờ đồng hồ, xe vẫn chưa thể di chuyển hết địa phận tỉnh Sơn La.

Tại một số điểm ngập sâu, hàng loạt ô tô con bị chết máy, nhiều phương tiện không thể đi qua vùng ngập nên đành đứng chờ, khiến tình trạng ùn tắc kéo dài cả km. Có những thời điểm xe đứng "chôn chân" gần 1 tiếng đồng hồ.

Bên cạnh đó, tại nhiều điểm có vách núi cao, tình trạng sạt lở diễn ra, nhiều tảng đá lớn nặng hàng tấn văng xuống đường, dù đã được lực lượng chức năng dẹp gọn vào lề đường nhưng vẫn rất nguy hiểm.

Trước tình hình trên, rất nhiều CSGT, công an địa phương được huy động để phân luông giao thông.

Đặc biệt, tại một số vị trí nước quá sâu, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Một số thì leo lên thùng xe tải, nhờ chở qua đoạn ngập nước.

Một số hình ảnh ghi nhận được

Xe máy không thể di chuyển qua những vị trí ngập quá sâu. Nước ngập biến quốc lộ thành mặt sông

Người dân mang thuyền ra để di chuyển

Nhiều xe bị hỏng do nước ngập

Một số trèo lên thùng xe tải để di chuyển qua vùng ngập

Lực lượng công an phân luồng trong đêm tối

Nước chảy siết trên mặt đường quốc lộ 6 như suối

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm