Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả lũ, người dân TP Tam Kỳ bì bõm lội nước

Sáng 28-12, ghi nhận của PV tại các khu vực của phường Phước Hoà, đường Bạch Đằng và các khu vực ven sông Tam Kỳ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam)... nhiều nơi bị ngập, có đoạn nước ngập sâu gần 1m.

Đặc biệt, vùng trũng thấp khối phố 3, phường Phước Hoà nước sông dâng cao gây ngập tuyến đường chính ra vào, người dân buộc phải di chuyển bằng ghe, thuyền.

Chứng kiến đợt lũ lụt thứ tư trong năm, bà Lê Thị Tài (60 tuổi, ngụ khối phố 3, phường Phước Hoà) kể, từ chiều qua (27-12), nước bắt đầu dâng tràn lên đường. Đến tối, nước đã tràn vào nhà.

Người dân khối phố 3, phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ đi lại bằng ghe. Ảnh: Thanh Nhật

“Nước dâng nhanh quá, nhiều thứ chưa kịp dọn dẹp đã ngâm trong nước. Đây là đợt lũ thứ tư trong năm. Mong sẽ không còn ngập nữa để bà con đỡ khổ”, bà Tài thở dài.

Theo người dân, vì ở nơi trũng thấp gần như nhất nhì TP Tam Kỳ, người dân rất lo lắng mỗi lần hồ Phú Ninh vận hành xả lũ. Vơi lưu lượng xả từ 400-800m3/s cùng với mưa lớn nhiều ngày, nước sông dâng cao, tràn vào nhà.

Đây là trận ngập thứ tư trong năm. Ảnh: Nhật Thanh

Ông Nguyễn Xuân Mạnh (45 tuổi, ngụ phường Phước Hoà) cho biết, mỗi lần mưa lớn, hồ Phú Ninh xả lũ nhà dân lại bị ngập. Từ đầu năm, đây đã là trận ngập thứ tư.

“Hi vọng ngớt mưa, nước rút nhanh chúng tôi còn dọn dẹp nhà cửa, lo đi làm ăn. Ngày hết Tết đến, cứ mưa lũ thế này mệt lắm. Về lâu dài, chúng tôi mong rằng TP có phương án hỗ trợ, giúp đỡ để người dân có cuộc sống tốt hơn”, ông Mạnh nói.

Nhiều người phải mang ghe vào nhà để tiện đi lại, di chuyển đồ đạc. Ảnh: Thanh Nhật

Trước đó, chiều 27-12, Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Quảng Nam có thông báo về việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh. Công ty này điều tiết duy trì mực nước hồ đến cuối tháng 12 ở cao trình +32m.

Lúc 17 giờ cùng ngày (27-12), Công ty vận xả nước với lưu lượng từ 400-800 m3/s.

Một số nơi trên đường Bạch Đằng, TP Tam Kỳ cũng bị ngập sâu. Ảnh: Thanh Nhật

Công ty này báo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, TP liên quan theo dõi, chỉ đạo kịp thời thông tin dến người dân vùng hạ du chủ động triển khai phương án đảm bảo tính mạng, tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Tuyến đường Phan Đình Phùng, TP Tam Kỳ ngập trong nước. Ảnh: Thanh Nhật

Khu vực chợ Tam Kỳ bị ngập, tiểu thương gặp khó. Ảnh: Nhật Thanh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm