Mưa lớn kéo dài, Ninh Thuận cho học sinh nghỉ học

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận cho học sinh nghỉ học ngày 15-11 để ứng phó mưa lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-11, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản cho học sinh nghỉ học trong ngày 15-11 để ứng phó với mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, khu vực tỉnh Ninh Thuận chịu ảnh hưởng rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến 5-25 mm. Hiện tại, mực nước trên các sông suối đang ở mức dưới mức báo động 1.

Mưa lớn kéo dài, Ninh Thuận cho học sinh nghỉ học
CSGT tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ phụ huynh trong sáng 15-11. Ảnh: C.A

Đài khí tượng cho biết trong 72 giờ tới, trên các sông suối khu vực tỉnh Ninh Thuận xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TP và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương cho học sinh nghỉ học ngày 15-11. Chủ động liên hệ với địa phương, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh đưa đón học sinh, sinh viên về nhà đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ứng phó, phòng, chống mưa lũ theo quy định.

Các đơn vị thành lập các tổ công tác, cử cán bộ chủ chốt đến các điểm trường xung yếu kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống mưa lũ, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa miền núi, vùng trũng thấp...

Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị, đặc biệt chú ý đến các công trình đang xây dựng dở dang, các phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, phòng học bộ môn, phòng thực hành... Có biện pháp sơ tán ngay các thiết bị dạy học, thư viện... đến những nơi an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm