Mưa ở miền Nam trong đợt thi ĐH đợt 2

Theo đó, một ngày sau khi xuất hiện những cơn mưa rào và dông trên diện rộng từ 8-7 thì ngày 9-7 vẫn còn mưa nhưng có xu hướng giảm dần về lượng. Đến 10-7 chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 31-33 độ C.

 Ở miền Trung, nắng nóng kéo dài từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, vùng núi có nơi trên 38 độ C. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 9 và 10-7, khu vực miền Bắc chỉ còn có mưa dông vài nơi vào chiều tối. Ngoài ra, nắng nóng xuất hiện cục bộ, đặc biệt là thủ đô Hà Nội có thời điểm nóng với mức nhiệt độ 36 độ C.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm