Mỹ: Đại hội đảng Dân chủ khai mạc khi nội bộ rối ren

Tối 25-7 (giờ địa phương), đại hội đảng Dân chủ đã khai mạc tại TP Philadelphia (bang Pennsylvania). Thời điểm này đại hội vẫn đang diễn ra và sẽ kéo dài trong bốn ngày (25 đến 28-7).

Đại hội đảng Dân chủ lần này khai mạc trong không khí hết sức căng thẳng sau sự cố trang web Wikileaks công bố hơn 19.000 email của nội bộ đảng Dân chủ cho thấy nhiều thành viên cấp cao đảng Dân chủ ưu ái bà Hillary Clinton hơn ông Bernie Sanders trong vòng bầu cử sơ bộ.

Vì bê bối này mà Chủ tịch đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz đã phải tuyên bố từ chức. Bà Wasserman Shultz không có mặt tại đại hội. Thị trưởng TP Baltimore và Thư ký đảng Dân chủ Stephanie Rawlings-Blake thay bà điều khiển đại hội.

Bà Stephanie Rawlings-Blake thay bà Wasserman Shultz điều khiển đại hội đảng Dân chủ.

Bà Stephanie Rawlings-Blake thay bà Wasserman Shultz điều khiển đại hội đảng Dân chủ. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Sự cố này là một đòn đau với bà Clinton khi dự kiến trong kỳ đại hội này bà sẽ chính thức nhận đề cử trở thành đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ.

Sau sự cố, cả bà Clinton và ông Sanders hiện đều cố gắng xoa dịu người ủng hộ. Tuy nhiên tối 25-7 vẫn có hàng trăm người ủng hộ ông Bernie tập trung, la ó phản đối bà Clinton bên ngoài địa điểm diễn ra đại hội.

Từ vài ngày trước ông Sanders đã phải gửi thư, tin nhắn cho người ủng hộ đề nghị họ không biểu tình phản đối bà Clinton, giữ sự thống nhất của đảng. Trước khi đại hội khai mạc, ông Sanders còn kêu gọi các đại biểu Dân chủ bỏ phiếu cho bà Clinton.

Người ủng hộ Bernie Sanders biểu tình bên ngoài nơi diễn ra đại hội đảng Dân chủ tại Philadelphia (Mỹ) ngày 25-7.

Người ủng hộ Bernie Sanders biểu tình bên ngoài nơi diễn ra đại hội đảng Dân chủ tại Philadelphia (Mỹ) ngày 25-7. (Ảnh: THE INTERCEPT)

Ngay sau lễ khai mạc, các lãnh đạo đảng Dân chủ đã chuyển lời xin lỗi đến ông Sanders cũng như những người ủng hộ ông về vụ những email bị rò rỉ.

 “Đại diện tất cả thành viên đảng Dân chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến nghị sĩ Sanders, những người ủng hộ ông và toàn bộ đảng Dân chủ vì những lời bình luận không thể bào chữa được về vụ email.”

“Những lời bình luận đó không phản ánh các giá trị của đảng Dân chủ hay những cam kết của chúng ta là sẽ trung lập trong tiến trình đề cử đại diện tranh cử tổng thống. Đảng Dân chủ không - và sẽ không dung thứ cho những lời lẽ thiếu tôn trọng đối với các ứng viên của chúng ta. Cá nhân các lãnh đạo đảng Dân chủ cũng có lời xin lỗi thật lòng về những bình luận đó, và đảng Dân chủ sẽ có hành động thích hợp bảo đảm việc tương tự sẽ không xảy ra nữa.”

Dự kiến đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ phát biểu trong ngày khai mạc đại hội. Ông Sanders sẽ có bài phát biểu khép lại ngày đại hội đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm