Mỹ muốn sớm nâng tầm quan hệ với Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình xây dựng niềm tin và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Để phục vụ mục tiêu này, chính phủ Mỹ cần sớm bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam và đóng góp tích cực hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng với Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ; chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an toàn và an ninh biển…

Bộ trưởng Panetta nhấn mạnh chính phủ Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách châu Á-Thái Bình Dương của nước này. Ông cũng bày tỏ hài lòng về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ thời gian qua, mong muốn hai nước tiếp tục tích cực triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được hai bộ Quốc phòng ký năm 2011. Trên những nền tảng hiện có, chính phủ Mỹ mong muốn hai bên sớm có thể nâng cao quan hệ lên một mức độ hợp tác cao hơn, vì lợi ích của hai nước.

Mỹ muốn sớm nâng tầm quan hệ với Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có cuộc hội đàm với ông Leon Panetta. Tại cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết hai bên sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết quốc phòng trong năm lĩnh vực: đối thoại song phương cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác tìm kiếm cứu nạn; gìn giữ hòa bình; quân y và hỗ trợ nhân đạo; cứu trợ thảm họa, thiên tai.

Ông Panetta khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với mối quan hệ quân sự Mỹ-Việt, bằng đề xuất thiết lập cơ quan điều phối các hoạt động hợp tác quốc phòng của hai nước. Vịnh Cam Ranh cũng là một đề tài được ông Panetta lưu ý trong chuyến thăm lần này. Trao đổi với báo chí, ông tuyên bố: “Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến cảng kể từ sau chiến tranh. Chuyến đi tạo cơ hội cho tôi thăm một tàu Mỹ đang sửa chữa ở vịnh Cam Ranh bởi một doanh nghiệp của Việt Nam (…). Đây là vịnh quan trọng. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nếu Việt Nam cần, trong quá trình cải tạo cảng Cam Ranh”. Trả lời câu hỏi của phóng viên AFP (Pháp) về chính sách của Việt Nam đối với việc tàu quân sự Mỹ ra vào vịnh Cam Ranh, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho hay Việt Nam hoan nghênh các tàu hậu cần, kỹ thuật của Mỹ, nếu họ đến sửa chữa ở các cảng thương mại, các cảng của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng thể hiện mong muốn về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với hoạt động bán các vũ khí sát thương cho Việt Nam. “Nếu điều này được thực hiện, chúng tôi có nhu cầu mua một số loại vũ khí, trang thiết bị, trước hết để sửa chữa, bảo quản, nâng cấp các loại vũ khí chúng tôi thu được trong chiến tranh” - ông Thanh nói. Chuyến thăm của Bộ trưởng Leon Panetta diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực dịch chuyển trọng tâm chiến lược quân sự tới khu vực Thái Bình Dương. Ông Panetta cũng là một trong những quan chức chính phủ đang vận động Thượng viện Mỹ thông qua Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, nhằm tìm kiếm những cơ chế pháp lý thuận lợi hơn cho nước Mỹ trong cách ứng xử trên biển.

HỮU LONG – TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm