Mỹ-Nga ký thỏa thuận ngừa va chạm ở Syria ‘trong vài ngày nữa’

Quan chức giấu tên cho biết: “Chúng tôi sắp sửa hoàn thành một bản ghi nhớ bao gồm các thỏa thuận nhằm tăng cường an toàn hàng không. Nó có thể được ký kết và triển khai trong vài ngày tới".
Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ và Nga tổ chức vòng đàm phán thứ ba qua video để thống nhất quy tắc giúp các phi công không vô tình đâm vào nhau khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Captain Jeff Davis cho biết: “Tiến bộ đã được thể hiện trong cuộc thảo luận, đó là tính chuyên nghiệp, tập trung xoáy sâu vào việc thực hiện các thủ tục an toàn cụ thể".

 Mỹ và Nga có thể sẽ sớm ký một hiệp ước về các giao thức an toàn hàng không trên bầu trời Syria.

Vào ngày 13-10, phát ngôn viên liên minh do Mỹ dẫn đầu - Đại tá Steve Warren cho biết Mỹ và Nga đã thiết lập gần như đầy đủ liên lạc trực quan. Đại tá Warren nhấn mạnh tầm quan trọng của điều này: “Sẽ có những rủi ro nếu như những phi công không phối hợp trong không gian chiến đấu".

Các thủ tục, quy ước cơ bản bao gồm: Ngôn ngữ mà phi công Nga và Mỹ sẽ sử dụng giao tiếp, lựa chọn tần số cho các cuộc gọi khẩn cấp và độ cao mà các máy bay chiến đấu hoạt động,…

 Phi công Nga rời khỏi chiếc Su-25 tại căn cứ Hmeimim, tỉnh Latakia, Syria. Ảnh: AFP

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã có hơn một năm tiến hành không kích nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Nhiệm vụ này trở nên phức tạp hơn kể từ ngày 30-9, khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền tổng thống Bashar al-Assad.

Tuần trước, Nga đã bắn tên lửa hành trình vào Syria từ biển Caspian, các tên lửa thường bay thấp hơn nhiều so với máy bay phản lực, tuy nhiên các quan chức Lầu Năm Góc cho rằng vẫn rất khó khăn để phân biệt vì trên không, tên lửa trông rất giống máy bay liên quân.
Cho đến nay, mặc dù vẫn chưa có sự cố lớn nào trên bầu trời Syria nhưng các quan chức Lầu Năm Góc cho biết máy bay liên quân đã có một số thay đổi để dễ phân biệt hơn so với máy bay phản lực của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm