Nga lên tiếng về thỏa thuận hạt nhân Iran

(PLO)- Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya lên tiếng rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là không thể thay thế và nên được tái khởi động để đảm bảo an ninh quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 18-12, đại diện thường trực của Nga tại LHQ - ông Vasily Nebenzya nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là không thể thay thế và cần thiết phải khởi động lại thỏa thuận vì an ninh quốc tế, theo hãng thông tấn TASS.

"Nga tin rằng không có giải pháp nào thay thế được thỏa thuận hạt nhân Iran. Việc sớm khởi động lại thỏa thuận là cách duy nhất đáp ứng được lợi ích an ninh khu vực và quốc tế” - ông Nebenzya nói.

Thỏa thuận hạt nhân Iran.jpeg
Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

"Chúng tôi hy vọng rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ hạn chế đưa các yếu tố gây tranh cãi vào trong báo cáo của ông, vì chúng có thể gây nguy hiểm cho triển vọng khôi phục hoàn toàn thỏa thuận này” - ông Nebenzya nói thêm, song không nói rõ các yếu tố gây tranh cãi đó là gì.

Thỏa thuận hạt nhân Iran còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Đức đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2015, với mục tiêu giải quyết các vấn đề xung quanh hoạt động phát triển hạt nhân của Tehran.

Năm 2018, tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. Chính quyền Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden chủ trương khôi phục thỏa thuận nhưng đến nay chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm