Nga tức giận trước vụ đại sứ quán bị tấn công ở Kiev

Nga cáo buộc cảnh sát Ukraine đã chẳng làm gì để ngăn chặn hành động bạo lực nêu trên và gọi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các cam kết quốc tế.

“Moscow vô cùng phẫn nộ trước hành động khiêu khích của những thanh niên mang tư tưởng phát-xít ở Kiev nhằm vào Đại sứ quán Nga. Moscow đòi hỏi Ukraine phải dùng mọi biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ các nhà ngoại giao Nga ở Kiev” - văn bản từ Bộ Ngoại giao Nga viết.

Theo truyền thông Nga, tối 14-6, hàng trăm người Ukraine đã tụ tập trước Đại sứ quán Nga ở Kiev để biểu tình, phản đối. Họ ném trứng, đá, đạn khói, sơn… vào tòa nhà khiến nhiều cửa sổ bị phá vỡ, xé rách cờ Nga và lật ngược một số xe hơi được lực lượng bảo vệ đưa ra làm chướng ngại vật. Điều đáng nói, lực lượng an ninh Ukraine không can thiệp, ngăn chặn hành động quá khích của người biểu tình. Một số người biểu tình còn thét lên rằng: “Nga là những kẻ giết người!”.

Người biểu tình quá khích trước Đại sứ quán Nga ở Kiev

Người biểu tình quá khích trước Đại sứ quán Nga ở Kiev

Moscow cũng kịch liệt phủ nhận cáo buộc gửi xe tăng, vũ khí giúp đỡ lực lượng ly khai thân Nga. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi mới đây, chính phủ Ukraine khẳng định lực lượng ly khai thân Nga đã bắn hạ máy bay vận chuyển của quân đội Ukraine khiến 49 người thiệt mạng.

Trước vụ việc Đại sứ quán Nga ở Kiev bị người biểu tình tấn công, Mỹ lên tiếng lên án hành động này: “Mỹ lên án hành động tấn công Đại sứ quán Nga ở Kiev và kêu gọi chính phủ Ukraine tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, bảo đảm an toàn cho các nhà ngoại giao”.

Theo M.Khuê (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm