Nga: Ukraine tung 'hỏa mù' khi tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình

(PLO)- Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk bình luận về mục đích đằng sau việc Ukraine đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, ông Alexey Polishchuk - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga - nói rằng mọi tuyên bố của Kiev về việc sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp chính trị-ngoại giao chỉ là đòn hoả mù, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Polishchuk, trên thực tế sắc lệnh cấm đàm phán với Nga mà chính quyền Kiev ban hành hiện vẫn còn hiệu lực ở Ukraine.

"Nếu chính quyền ở Kiev thực sự sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao, thì trước hết họ sẽ hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với lãnh đạo Nga và đồng ý thảo luận các sáng kiến ​​khác ngoài 'công thức hoà bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky'" - ông Polishchuk nói.

đàm phán hòa bình
Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk. Ảnh: INFOTAG

"Chừng nào lệnh cấm còn hiệu lực và công thức hoà bình đó còn được thực hiện, thì mọi tuyên bố của Kiev về đàm phán hòa bình chỉ là những lời nói suông và là đòn hoả mù" - ông Polishchuk nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này lưu ý rằng việc Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga là nhằm mục đích "kiếm được thiện cảm của các quốc gia ở Nam bán cầu, lôi kéo các nước này về phía phương Tây và chống Nga".

Chia sẻ với đài Zvevda cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov phản hồi về thông tin ông Zelensky muốn Nga dự Hội nghị hòa bình Ukraine lần 2.

Ông Peskov cho biết mục tiêu và chương trình nghị sự của một sự kiện như vậy là không rõ ràng, lưu ý rằng hội nghị hoà bình Ukraine lần 1 (diễn ra ở Thuỵ Sĩ) vốn đã không đạt được tiến bộ nào trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ông Peskov nhấn mạnh hội nghị lần 1 mà Nga không được mời “hoàn toàn không phải là một hội nghị thượng đỉnh hòa bình".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova coi hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai là một “thất bại", nói rằng gần một nửa số phái đoàn được mời (bao gồm Trung Quốc) đã không có mặt, theo đài RT.

Theo bà Zakharova, hội nghị lần 1 vừa qua đã thất bại trong việc thiết lập bối cảnh để các bên đàm phán về một nền hòa bình bền vững.

Ukraine chưa lên tiếng về các phát ngôn trên từ phía Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm