Nghệ An: Phó chủ tịch xã dọa cắt chân phóng viên

Theo ông Tiệp, sáng 6-8, ông nhận được tin của người dân có nhiều máy múc đang hoạt động khai thác vàng trái phép tại Khe Què (xã Cắm Muộn). Ông Tiệp đến chụp ảnh, ghi nhận sự việc . Chiều cùng ngày, ông Tiệp đến trụ sở UBND xã Cắm Muộn hỏi ông Lữ Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã, vụ việc trên. Làm việc xong, vừa ra khỏi trụ sở, ông Tiệp bị ông Vinh và nhóm người chặn xe đòi đánh và dọa cắt chân. Ông Tiệp quay lại trụ sở UBND xã Cắm Muộn để thoát thân. “Tại trụ sở, ông Vinh vẫn lao vào đòi đánh tôi. Cả bí thư và chủ tịch UBND xã can ngăn không cho ông Vinh đánh” - ông Tiệp kể.

Một số người mang máy đào phá đất rừng thuộc địa bàn xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An để lấy vàng. (Ảnh chụp ngày 6-8-2014) Ảnh: ĐÌNH TIỆP

Thấy quá căng thẳng, ông Tiệp gọi điện thoại cho ông Lữ Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, kêu cứu. Sau đó, bí thư xã đưa ông Tiệp ra khỏi địa bàn xã Cắm Muộn.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm