Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Tạ Trung Dũng cùng Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình trao tặng quà và học bổng cho các em học sinh.

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”

Ngư dân Bạc Liêu chung tay sớm gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Ngư dân Bạc Liêu tin tưởng nếu mọi người tuân thủ các quy định về khai thác, đánh bắt trên biển thì Việt Nam sẽ sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Chiều 29-9, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã đến với ngư dân tỉnh Bạc Liêu. Đây là địa phương thứ sáu trong hành trình và cũng là tỉnh đầu tiên của mảnh đất miền Tây Nam Bộ thân thương mà chương trình đặt chân đến.

ngư dân bạc liêu
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Tạ Trung Dũng cùng Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình trao tặng quà và học bổng cho các em học sinh. Ảnh: CHÂU ANH

Quyết liệt chống khai thác hải sản trái phép

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, cho biết chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt, khai thác trên biển, góp phần vào kế hoạch gỡ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam của Thủ tướng, động viên ngư dân bám biển, gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đặc biệt, điều này càng có ý nghĩa khi Bạc Liêu và các tỉnh, thành có biển đang cùng Chính phủ thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) để chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ tư vào tháng 10 tới.

“Đây được xem là lần làm việc mang tính quyết định đối với việc tháo gỡ thẻ vàng châu Âu cho hải sản Việt Nam” - ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cho hay kể từ khi ra mắt vào tháng 4-2023, chương trình đã đến với bà con ngư dân TP.HCM và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Quảng Trị, Phú Yên với nhiều hoạt động có ý nghĩa như thăm hỏi, trao quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho ngư dân, trao học bổng cho con em của bà con.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các không gian tương tác pháp lý khác như tọa đàm, đối thoại, hội thảo pháp lý, các diễn đàn “Đáp lời ngư dân” tạo nhịp cầu kết nối để bà con ngư dân bày tỏ những mong muốn đối với chính quyền các cấp.

Bạc Liêu đang chung tay cùng cả nước quyết tâm sớm gỡ thẻ vàng IUU, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu.

Phát biểu tại đây, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho hay tỉnh có bờ biển dài 56 km với bốn cửa biển, có hơn 1.000 tàu cá với hơn 6.500 thuyền viên. Đánh bắt hải sản được tỉnh xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Hiện Bạc Liêu đang chung tay cùng cả nước quyết tâm sớm gỡ thẻ vàng IUU, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ để chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tỉnh cũng đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón và làm việc với đoàn thanh tra của EC về vấn đề này. Đặc biệt, tỉnh liên tục tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra và truyền thông, quy định pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác trái phép trên biển.

Ông Thiều đánh giá chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ để ngư dân yên tâm khai thác và phát huy vai trò, sự hiện diện của ngư dân trên từng vùng biển.

“Để mỗi con tàu ra khơi là “cột mốc chủ quyền”, mỗi ngư dân là một “chiến sĩ biên phòng” trên biển, góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

p2+3_anhphu.jpg
Ngư dân vui mừng mang về những phần quà nhận từ Ban Tổ chức chương trình.
Ảnh: HOÀNG GIANG

Mong sớm gỡ thẻ vàng, cải thiện đời sống

Nhận phần quà của chương trình, ngư dân Bạc Liêu ông Nguyễn Hoàng Linh (50 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) cho biết rất vui mừng và gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức chương trình. “Đây là những phần quà vô cùng hữu ích và thiết thực với ngư dân. Mỗi khi tàu tắt máy thì có thể mở bình lên thắp đèn cho anh em trên tàu ăn cơm, thuốc và dầu gió lại càng rất cần” - ông Linh chia sẻ.

Ông Linh cho hay thời gian gần đây, hải sản khai thác được ít hơn nhưng chi phí cho mỗi chuyến đi ngày càng tăng, lợi nhuận thu về giảm. “Từ khi hải sản nước ta bị gắn thẻ vàng thì giá cả xuống thấp đã khiến đời sống của bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn. Tôi rất mong bà con hãy tuân thủ các quy định, không khai thác trái phép để sớm gỡ được thẻ vàng, khi đó đời sống của bà con sẽ được nâng lên” - ông Linh nói.

Anh Nguyễn Văn Thái (ngư dân thị trấn Gành Hào) chia sẻ đây là chương trình rất có ý nghĩa, hy vọng chương trình sẽ hỗ trợ ngư dân nhiều hơn trong thời gian tới. “Đây là những món quà rất có ý nghĩa đối với tôi và các ngư dân. Tàu của tôi bị hư bình nhưng chưa có tiền mua, nay lại được tặng tôi rất vui. Cuốn cẩm nang cũng giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức hơn trong việc khai thác, đánh bắt trên biển sao cho đúng quy định” - anh Thái cho hay.

Đến nhận quà và học bổng từ chương trình, em Cẩm Ly (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh A) cho biết rất vui vì nhận được những món quà ao ước. “Đầu năm học, mẹ có mua đồ dùng học tập cho em nhưng vì khó khăn nên vẫn còn thiếu hộp bút và bút. Hôm nay em được nhận đầy đủ bút, hộp bút nên rất thích” - Cẩm Ly bày tỏ.

Còn em Trần Thị Ý Nhi (học sinh lớp 5, ở Gành Hào) cũng bày tỏ vui mừng khi được nhận quà từ chương trình. Nhi chia sẻ cha đi biển đã mấy tháng nay nên em đang ở nhà với bà nội. “Cha đi biển gửi tiền về cho bà nội nuôi em ăn học. Những phần quà này đã phần nào đỡ đi gánh nặng cho cha và bà nội. Em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để không phụ những kỳ vọng của mọi người” - Nhi xúc động.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà bao gồm một bình ắc quy + đèn LED + combo pin Con Ó + một túi thuốc gia đình với những loại thuốc cần thiết phục vụ cho ngư dân ra khơi cùng một số thực phẩm khác. Ban Tổ chức cũng trao tặng 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên cho ngư dân địa phương.

Cạnh đó, ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, cũng trao tặng dầu gió cho các ngư dân.

Chương trình còn dành tặng 30 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, combo dụng cụ học tập, ba lô học sinh…

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức chương trình “Ấm áp mùa Trung thu - chia sẻ điều ý nghĩa” dành cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động vui chơi đón Trung thu, tặng 200 phần quà cho các em, trị giá 500.000 đồng/phần (gồm lồng đèn pin, bánh Trung thu, bộ dụng cụ học tập, sữa…).

*****

Mong ngư dân tuân thủ đúng các quy định khi khai thác hải sản

Ngày 29-9, Ban Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn đến thăm các gia đình ngư dân có nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự của chương trình; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, Trưởng ban chỉ đạo chương trình...

Ngư dân Huỳnh Tèo Em (40 tuổi) cho biết từ nhỏ ông đã theo cha đi tàu ra khơi nên nghề biển đã ăn sâu vào máu thịt. Lớn lên, ông tiếp tục theo phụ tàu cá, vợ ông ở nhà may lưới. Dù vậy kinh tế gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn, con trai ông phải nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Nhận quà từ Ban Tổ chức chương trình, ông Em nói rất vui. “Vợ chồng tôi mừng mà không ngủ được mấy ngày nay” - ông Em chia sẻ.

Khi đến thăm nhà ngư dân Danh Toàn (44 tuổi), ông chia sẻ đi tàu biển từ năm 12 tuổi nhưng do chỉ đi làm thuê nên cuộc sống cũng rất chật vật.

Trong căn nhà khoảng 20 m2, nơi nương náu của gia đình bốn người, ông Toàn kể kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương của ông. Cuộc sống càng khó khăn khi vợ ông sinh thêm đứa thứ hai. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của ông.

“Nhiều lúc khó khăn quá, tôi phải mượn tiền của chủ tàu cho vợ con xài trước, mình đi tàu rồi trừ lại sau. Căn nhà này cũng là nhờ bà con hỗ trợ mới xây được” - ông Toàn nói. Khi nhận quà từ chương trình, ông Toàn cũng chia sẻ niềm vui khi Trung thu này đã có quà cho hai con.

p2+3_chan-trang.jpg
Ban Tổ chức chương trình thăm và tặng quà gia đình ngư dân Mai Văn Phước.
Ảnh: HOÀNG GIANG

Tiếp đoàn trong căn nhà xập xệ, chật hẹp, chị Trương Thị Thu Đông (vợ ngư dân Mai Văn Phước) mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại căn nhà để trú mưa, trú gió. “Nhà nhỏ, không có chỗ để giường nên cả gia đình đều ngủ trên nền gạch. Nền nhà thấp, mỗi khi trời mưa hay mùa nước lên là nước ngập vào nhà, không thể nằm được. Chồng tôi đi tàu thuê trên biển cả tháng mới về” - chị Đông chia sẻ và mong muốn được hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi và chia sẻ với gia đình các ngư dân, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã động viên các ngư dân cố gắng vươn lên trong cuộc sống, luôn tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển. Đồng thời tặng thêm phần quà là dầu gió cho các ngư dân đi biển.

Chia sẻ thêm, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước thông tin hiện Chính phủ đã có kế hoạch hành động để gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt, để làm được điều này thì rất cần sự chung tay của các ngư dân. Do đó, ông mong ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển cần thực hiện đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng gửi tặng quà Trung thu cho con em các gia đình ngư dân. HẢI DƯƠNG

*****

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình:

Công ty TNHH SkyBus.

Ngân hàng NN&PTNN (Agribank).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO).

Tập đoàn Vingroup.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Viecombank).

Công Ty Cổ Phần Charm Group.

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gigamall.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây.

Công ty Cổ phần dược phẩm TV.Pharm.

Công ty Acecook Việt Nam.

Tập đoàn Sungroup.

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Ngân hàng Nam A Bank.

Công ty Cổ phần Thương mại Tài Tiến.

Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

Công ty Cổ phần bê tông 620 Châu Thới.

Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam.

Công ty Cổ phần Gonsa.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn SenGroup.

Công ty HyunDai Thành Công VN.

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV.

Cty TNHH FriesLand Campina Việt Nam (FCV).

Viettel Post … và một số đơn vị khác.

Đọc thêm