Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Quyết liệt, trách nhiệm để sớm gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao chuẩn bị chu đáo để đón đoàn kiểm tra lần thứ tư của Ủy ban châu Âu (EC) về công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) với 28 tỉnh, thành ven biển để thúc đẩy các giải pháp chống IUU.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa, Việt Nam sẽ đón đoàn kiểm tra lần thứ tư của Ủy ban châu Âu (EC) về công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đây là thời điểm vàng để nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng IUU. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiệp vụ đấu tranh bóc gỡ các đường dây, đối tượng môi giới, tổ chức và xử lý có tính răn đe cao, công khai.

Bên cạnh công tác dân vận, nên duy trì các hoạt động hành chính tuần tra từ bến bờ ra đến biển, kiểm soát ven bờ, kiểm soát hoạt động đăng kí, xuất, nhập cảng… Còn trên biển, có thời điểm sẽ dùng máy bay trinh sát xác định mục tiêu vi phạm để lực lượng chức năng bắt giữ.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp triển khai nghiệp vụ đấu tranh vì đây mới là giải pháp giải quyết gốc rễ vấn đề. Các địa phương cũng cần xử lý nghiêm khắc các vi phạm, có sức răn đe, lan toả.

“Nếu xử lý chưa nhất quán, du di, một địa phương kịch khung, một địa phương khung thấp nhất thì không thể răn đe được” - lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam nêu và khẳng định đối với các vụ việc vi phạm của Kiên Giang sẽ thông báo kết quả xử lý cho Malaysia để khẳng định chúng ta rất quyết liệt, nghiêm minh.

Còn lãnh đạo Cục Kiểm ngư nhìn nhận EC rất quan tâm đến việc đảm bảo minh bạch trong truy xuất nguồn gốc thuỷ hải sản, đặc biệt là xuất sang thị trường Châu Âu. Do đó, Cục Kiểm ngư đề nghị các doanh nghiệp của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vào cuộc quyết liệt quản lý đầu ra, không mua hải sản khai thác bất hợp pháp thì sẽ không có người bán.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan từ trung ương đến địa phương quyết liệt và trách nhiệm hơn vì “thời gian không còn nhiều, việc khó”.

Theo Phó Thủ tướng, việc EC cảnh báo “thẻ vàng” khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng việc xuất khẩu hải sản cũng như cuộc sống của hàng triệu người dân.

Đi sâu vào những việc làm cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT xây dựng kế hoạch trong đó nêu rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến khi đoàn kiểm tra của EC đến làm việc. Trong đó, có thể thành lập tổ công tác đặc biệt do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm tổ trưởng. Bộ NN&PTNT cũng phải chuẩn bị chu đáo để đón đoàn kiểm tra EC.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, hạn chế thấp nhất vi phạm với mục tiêu không để có tàu cá Việt Nam nào bị bắt ở nước ngoài.

Bộ Công an khẩn trương củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang còn đề nghị các địa phương làm quyết liệt hơn với việc quản lý tàu, phối hợp điều phối các cơ quan trung ương và địa phương khác…

Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về chống IUU theo hướng nhắc nhở, cảnh báo, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm