Kiên Giang: Tàu cá vi phạm IUU giảm dần qua các năm

(PLO)- Số tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giảm từ 36 vụ năm 2021 xuống còn ba vụ trong sáu tháng đầu năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, hơn hai năm qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể, đến nay, trong 27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, có sáu chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, sáu chỉ tiêu đạt dưới 50% và một chỉ tiêu đánh giá vào cuối nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRINH PHẠM

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRINH PHẠM

Kinh tế tiếp tục phát triển, trong đó nông nghiệp trở thành trụ đỡ của nền kinh tế trong tình hình nhiều khó khăn, biến động.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 5,29%/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đến cuối năm 2023 tăng lên 3.106 USD.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TP Phú Quốc đã thu hút 312 dự án đầu tư, với vốn đăng ký 383.789 tỉ đồng. Cạnh đó, nhiều công trình, dự án lớn có ý nghĩa hoàn thành và đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả.

Du lịch phát triển mạnh, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 19.000 tỉ đồng, chiếm hơn 68,7% doanh thu du lịch của tỉnh. Thu ngân sách tăng cao qua các năm, đóng góp hơn 43% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội ước đến cuối năm 2023 đạt 121.445 tỉ đồng; các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2021-2023 tăng 11,33%. Thu ngân sách ước đến cuối năm 2023 được 35.653 tỉ đồng, đạt 48,41%.

Tỉnh cũng tổ chức lại khai thác hải sản theo hướng phát triển bền vững, gắn với bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển quốc gia. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 9.788 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó, có 4.371 tàu từ 6-12 m, 1.545 tàu từ 12-15 m và 3.872 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên.

Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo phòng, chống tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh. Từ đó tàu cá vi phạm giảm dần qua các năm.

Cụ thể, năm 2021, xảy ra 36 vụ với 46 tàu vi phạm nhưng đến năm 2022 chỉ có 18 vụ với 26 tàu vi phạm, trong sáu tháng năm 2023 chỉ xảy ra ba vụ với năm tàu vi phạm.

Về công tác Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát 8.466 tổ chức đảng, 52.142 đảng viên. Qua đó, phát hiện, xử lý kỷ luật sáu tổ chức đảng và 722 đảng viên vi phạm, trong đó cách chức 26, khai trừ 58 đảng viên vi phạm.

Thống kê từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã kết nạp 4.663 đảng viên, nâng tổng số toàn đảng bộ hiện có lên 62.368 đảng viên. Qua rà soát, sàng lọc cũng đã đưa ra khỏi Đảng 880 đảng viên (trong đó, xóa tên 492 đảng viên, có 388 đảng viên xin ra khỏi Đảng).

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRINH PHẠM

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRINH PHẠM

Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra về tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,24% trở lên, khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm Kiên Giang phải tăng từ 11%.

Kiên Giang xác định sẽ tập trung thúc đẩy phát triển mạnh khu vực thương mại - dịch vụ, gia tăng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

Mặt khác, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khu vực công nghiệp - xây dựng để phát triển nhanh hơn. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt về giao thông. Ngoài ra, tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao kim ngạch xuất khẩu...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh để kết quả đạt được thời gian qua. Người đứng đầu tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ khá nhiều và rất quan trọng.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các ngành, các cấp và từng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, với quyết tâm cao nhất. Từ đó, hành động quyết liệt, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đã giao, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ đảng viên, nhân dân.

Thống kê từ năm 2021 đến tháng 6-2023, trên địa TP Phú Quốc và các huyện Kiên Hải, An Biên, Giang Thành đã xảy ra 505 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Tổng diện tích thiệt hại 106,7 ha; trong đó, rừng đặc dụng 42,5ha, rừng phòng hộ 64,2ha. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 4,2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm