Ngư dân Bình Định thả đồi mồi nặng 6kg bị mắc lưới về với biển

(PLO)- Phát hiện đồi mồi dính lưới, chủ tàu cá Bình Định thả động vật biển quý hiếm này về với tự nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-3, ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định) cho biết, một chủ tàu cá Bình Định trong lúc khai thác thủy sản trên biển phát hiện đồi mồi dính lưới và đã thả về tự nhiên. Chủ tàu quay lại clip và hình ảnh để báo cáo với cơ quan chuyên môn.

Theo đó, ngày 17-3, tàu cá BĐ-97388 TS do ông Võ Hoài Tam (45 tuổi, ngụ phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên biển thì phát hiện một con đồi mồi dính lưới. Qua kiểm tra, ông Tam nhận định đây là một con đồi mồi biển, trọng lượng 6kg và dài khoảng 0,7 m. Sau đó, thuyền viên trên tàu cá thả con đồi mồi này về biển.

đồi mồi
Hình ảnh ngư dân trên tàu cá BĐ-97388 TS thả đồi mồi dính lưới về biển. Ảnh:Chi cục Thủy sản Bình Định

Theo ông Vinh, từ dữ liệu hình ảnh cung cấp, Chi cục Thủy sản xác định đây là một cá thể đồi mồi có tên tiếng Anh là Eretmochelys imbricata là một trong năm loài rùa biển quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam.

đồi mồi
Ngư dân Bình Định bảo vệ ổ trứng rùa biển vào mùa sinh sản ở mũi Cồn, Nhơn Hải (TP Quy Nhơn). Ảnh: ÁI TRINH

Thông tin thêm với PV, ông Vinh cho biết, từ năm 2016 đến nay, ngư dân Bình Định chủ động báo tin, tham gia vận động thả và cứu hộ 31 con rùa biển, trong đó có 21 con đồi mồi, chín con vích và một con đồi mồi dứa. Ngoài ra, tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ ở Bình Định tham gia bảo vệ được năm ổ rùa biển với 380 con rùa con tại khu vực bãi Dứa (xã Nhơn Lý) và mũi Cồn (xã Nhơn Hải) thuộc TP Quy Nhơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm