Người dân nô nức tham gia hội cướp cù ở Quảng Trị

(PLO)- Người dân làng Cẩm Phổ (Quảng Trị) nô nức tham gia hội cướp cù đầu xuân Giáp Thìn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2 (nhằm ngày mùng 7 Tết), người dân làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tập trung ở đồi cát để tham gia hội cướp cù.

Hội cướp cù làng cẩm phổ
Hội cù truyền thống làng Cẩm Phổ được tổ chức ngày mùng 7 Tết. Ảnh: N.HUẤN

Đây là lễ hội văn hóa truyền thống có từ hàng trăm năm nay, được người làng Cẩm Phổ tổ chức thường xuyên vào dịp Tết Nguyên đán để mọi người vui chơi, cầu mong cho vụ mùa mới tốt tươi, cuộc sống thịnh vượng.

Lễ hội này trở thành ngày hội của cộng đồng và là nét sinh hoạt văn hóa dân gian không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người dân làng Cẩm Phổ.

Le-hoi-cuop-cu-2.jpg
Các đội chơi cướp cù. Ảnh: N.HUẤN

Quả cù được đẽo từ gốc chuối sứ lớn, đường kính khoảng 20cm - 30cm, quả cù phải sạch nhựa và có độ dẻo cần thiết, bởi nó thường xuyên bị giành giật, quăng ném nên rất dễ vỡ trong khi chơi.

Vì vậy, quả cù sau khi tạo dáng xong thì được nướng chín. Lúc này quả cù có màu nâu sẫm và rất dẻo không bị nứt vỡ khi chơi.

Le-hoi-cuop-cu-6.jpg
Các đội tham gia hội cướp cù đầu xuân. Ảnh: N.HUẤN
Le-hoi-cuop-cu-5.jpg
Đông đảo người dân đến xem các đội chơi trong hội cướp cù. Ảnh: N.HUẤN

Trước khi tổ chức cuộc chơi, ban điều hành làng đưa 3 quả cù đến nơi để cúng thổ thần được tổ chức hội cù. Các quả cù được bọc bằng giấy màu cẩn thận, mỗi quả mỗi màu khác nhau.

Khi tiếng trống khai hội vừa dứt, quả cù được trưởng làng tung lên cao, người chơi của của hai đội tranh giành cho được quả cù và chuyền cho đội mình để ném vào chiếc sọt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm