Người dân ở Hà Nội ùn ùn về quê đón tết

Người dân ở Hà Nội ùn ùn về quê đón tết

(PLO)- Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần, nhiều người dân tất bật rời Hà Nội để về quê đón Tết Nguyên đán 2023 cùng gia đình.
Ghi nhận tại bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 19-1 (28 tết), nhiều người dân mua vé, chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình.

Ghi nhận tại bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 19-1 (28 tết), nhiều người dân mua vé, chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt phương tiện về cả chất lượng và số lượng, 100% cán bộ, người lao động của bến ứng trực trong những ngày cao điểm, đảm bảo người dân lên xe, về quê được thuận lợi nhất trong dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt phương tiện về cả chất lượng và số lượng, 100% cán bộ, người lao động của bến ứng trực trong những ngày cao điểm, đảm bảo người dân lên xe, về quê được thuận lợi nhất trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều người ngồi chờ đến giờ xe chạy ở bến xe khách Mỹ Đình. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Nhiều người ngồi chờ đến giờ xe chạy ở bến xe khách Mỹ Đình. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Tại nhiều tuyến đường ở Thủ đô hướng ra ngoại thành, giao thông từ vài ngày nay rất "nóng".

Tại nhiều tuyến đường ở Thủ đô hướng ra ngoại thành, giao thông từ vài ngày nay rất "nóng".

Nhiều người đã sắp xếp công việc để về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Nhiều người đã sắp xếp công việc để về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của công chức, viên chức bắt đầu từ thứ Sáu ngày 20-1 đến hết thứ Năm ngày 26-1 (tức 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của công chức, viên chức bắt đầu từ thứ Sáu ngày 20-1 đến hết thứ Năm ngày 26-1 (tức 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Nhiều người đèo con nhỏ cùng hành lý bằng xe máy để về quê đón Tết Nguyên đán.

Nhiều người đèo con nhỏ cùng hành lý bằng xe máy để về quê đón Tết Nguyên đán.

Từ 6 giờ 30 sáng 19-1, lượng ô tô dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng đột biến. Dòng ô tô xếp hàng di chuyển chậm trước khu vực trạm thu phí.

Từ 6 giờ 30 sáng 19-1, lượng ô tô dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng đột biến. Dòng ô tô xếp hàng di chuyển chậm trước khu vực trạm thu phí.

Để đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt cho người dân về quê ăn Tết, Đội CSGT đường bộ số 14 đã bố trí 100% quân số để phân luồng, ứng trực trên các tuyến đường.

Để đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt cho người dân về quê ăn Tết, Đội CSGT đường bộ số 14 đã bố trí 100% quân số để phân luồng, ứng trực trên các tuyến đường.

Đọc thêm