Người Hàn Quốc bị ngăn vào Triều Tiên làm việc

Người Hàn Quốc bị ngăn vào Triều Tiên làm việc ảnh 1

Các xe tải Hàn Quốc đi về từ khu công nghiệp Kaesong qua trạm kiểm soát liên triều ở Paju gần khu phi quân sự DMZ hôm 1/4. Các hoạt động tại khu công nghiệp vẫn diễn ra bình thường cho đến sáng nay. Ảnh: AFP

"Triều Tiên không cho 484 người Hàn Quốc vào cửa như thường lệ tại khu công nghiệp Kaesong ngày hôm nay", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.

Việc di chuyển qua biên giới thường bắt đầu lúc 8h30 (6h30 giờ Hà Nội), nhưng hôm nay chưa hề có lời giải thích nào từ phía nhà chức trách Triều Tiên trong suốt hơn một giờ đồng hồ vừa qua.

Việc ngăn cản người Hàn Quốc tới làm việc khiến nhiều người lo ngại Triều Tiên sẽ thực sự đóng cửa khu công nghiệp do Hàn Quốc đầu tư. Khu công nghiệp này vẫn hoạt động bình thường trong những lần xảy ra căng thẳng trước đây trên bán đảo. Khu công nghiệp Kaesong nằm bên trong Triều Tiên, cách biên giới 10 km.

Sự ổn định trong hoạt động tại đây được coi là hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ liên Triều. Nếu khu công nghiệp đóng cửa, một giai đoạn căng thẳng mới sẽ diễn ra, vượt qua tất cả các đe dọa bằng quân sự trước đó.

Theo Vũ Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm