Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thi hành kỷ luật với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 18-1.

Cụ thể, Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với hai lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh này. Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; và khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Cạnh đó, Thủ tướng cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Khánh Toàn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Đinh Văn Thu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, ông Trần Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyên nhân là các cán bộ nêu trên đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Thời gian thi hành kỷ luật với với các ông Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn, Đinh Văn Thu, Lê Trí Thanh tính từ ngày 30-11-2023; với ông Trần Đình Tùng tính từ ngày 21-12-2023.

Các Quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-1.

Trước đó, tại kỳ họp 33 hồi giữa tháng 11-2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Qua xem xét, UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc này đã dẫn đến UBND tỉnh Quảng Nam và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch.

Cơ quan này cũng vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên theo UBKT Trung ương là đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Khi đó, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo của tỉnh này đã bị UBKT Trung ương kỷ luật bằng các hình thức từ cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Đảng. Các ông Đinh Văn Thu, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Ông Lê Trí Thanh bị khiển trách.

Tại cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư giữa tháng 12-2023 vừa qua, Ban Bí thư cũng cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đình Tùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm