Nhiều người tiếp tục chi tiền khủng mua trái phiếu doanh nghiệp

(PLO)- Niềm tin đang quay trở lại thị trường trái phiếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam (VBMA) vừa cho biết, tính đến ngày 24 -11, đã có 19 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành gần 22.000 tỉ đồng, tương đương gần 1 tỉ USD.

Trong hội thảo mới đây, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, cuối năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bị tác động vì một số vụ việc. Điều này khiến nhà đầu tư bị mất niềm tin và doanh nghiệp không phát hành được trái phiếu như trước.

Nhưng với sự quyết liệt của Nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách để gia tăng tính minh bạch thị trường, cũng như hỗ trợ cho các chủ thể trên thị trường có thời gian và công cụ để giải quyết các vấn đề khó khăn, đến nay, thị trường TPDN đã có những chuyển động tích cực.

"Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023, nếu trong quý I-2023 hầu như không có đợt phát hành nào thì bước sang các quý tiếp theo, doanh nghiệp đã phát hành trở lại. Và đến hết tháng 11 đã có 77 doanh nghiệp phát hành thành công với tổng trị giá là 220.000 tỉ đồng" - ông Dương nói.

trái phiếu
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023, doanh nghiệp bắt đầu phát hành nhiều trái phiếu trở lại.

Theo ông Nguyễn Anh Phong, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bắt đầu tháng 7-2023, sàn giao dịch trái phiếu đi vào hoạt động với 19 TPDN của ba doanh nghiệp tham gia đăng ký, thì đến nay đã có 760 trái phiếu đến từ hơn 200 doanh nghiệp. Con số này chiếm 2/3 doanh nghiệp và trái phiếu tham gia vào hệ thống giao dịch trái phiếu.

"Hiện trung bình một phiên giao dịch bình quân là 3.000 tỉ đồng. Đây là tín hiệu tốt về thanh khoản cũng như tác động tích cực cho thị trường TPDN sơ cấp" - ông Phong cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm