Nhóm lâm tặc chặt phá rừng ở Sa Thầy lãnh án

(PLO)- Các bị cáo đã khai thác trái phép 84 cây gỗ, với tổng khối lượng hơn 147 m3 tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 24-5, TAND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 692 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy. Tổng số gỗ bị cưa hạ 84 cây, khối lượng hơn 147 m3.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Thụ (48 tuổi, ngụ Thanh Hóa) tám năm tù, Lê Văn Thọ (40 tuổi) bảy năm tù và Đỗ Văn Long (38 tuổi, cùng ngụ xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) sáu năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Riêng Võ Văn Đức (41 tuổi, ngụ Gia Lai) được xác định là chủ mưu trong vụ án đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, tháng 8-2022, Đức thuê Thụ, Long, Thọ vào khoảnh 6, tiểu khu 692 (thuộc Lâm trường Mô Ray, do Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sa Thầy quản lý) khai thác trái phép 84 cây gỗ, với tổng khối lượng hơn 147 m3 (chủng loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII).

Hiện trường gỗ bị cưa hạ.

Hiện trường gỗ bị cưa hạ.

Ngày 1-9-2022, Lâm trường Mô Ray phát hiện vụ việc, báo cáo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy.

Ngay sau đó, Công an huyện Sa Thầy đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng cảnh sát điều tra, lực lượng trinh sát phối hợp với nhiều địa phương ở Gia Lai và Thanh Hóa truy bắt các đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm