Nhộn nhịp tour ngắm lúa chín, lá vàng, lá đỏ

Nhộn nhịp tour ngắm lúa chín, lá vàng, lá đỏ

(PLO)- Nhiều công ty lữ hành mở bán tour du lịch mùa thu tập trung vào các đường tour ngắm mùa lúa chín ở miền Bắc và mùa lá vàng, lá đỏ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mùa thu là thời điểm đặc biệt để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Để đáp ứng nhu cầu khách du lịch dịp này, nhiều công ty lữ hành đã đẩy mạnh bán sản phẩm du lịch trong và ngoài nước.

Dựa trên sự kết hợp với các địa phương, các điểm tham quan và yếu tố thuận lợi vé máy bay giảm. Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc truyền thông Công ty CP truyền thông Du lịch Việt cho biết, công ty đã triển khai chương trình ưu đãi cho tour mùa thu từ 15-8 đến 30-9.

Trong khoảng thời gian này, du khách đăng ký tour sẽ được giảm trực tiếp trên giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu (tùy từng chương trình).

Với tour nội địa, khách Việt và khách quốc tế có xu hướng chọn tour du lịch ngắn ngày các điểm đến vùng Đông Bắc, Tây Bắc như Mù Cang Chải, Sapa, Hà Giang, sông Nho Quế... Cụ thể, tour hai ngày Hà Nội - Mù Cang Chải có giá từ 1.550.000 đồng, tour ba ngày ngày ngắm Sapa mùa lúa chín có giá từ 6.299.000 đồng.

Với các tour miền Bắc nước ta, du khách trải nghiệm ngắm thửa ruộng chín vàng bên các cung đường đèo uốn lượn.

Với các tour miền Bắc nước ta, du khách trải nghiệm ngắm thửa ruộng chín vàng bên các cung đường đèo uốn lượn.

"Cùng với các sản phẩm chùm tour mùa thu năm 2023, công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng so với cùng kỳ khoảng 35% lượng khách" - ông Vũ nói.

Ngoài chùm tour khám phá Đông, Tây Bắc Việt Nam thì tour xuất ngoại đến Nhật Bản, Hàn Quốc ngắm mùa lá vàng, lá đỏ cũng hút khách không kém.

Du khách hứng thú check in với mùa lá vàng, lá đỏ ở các nước.

Du khách hứng thú check in với mùa lá vàng, lá đỏ ở các nước.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị hơn 300 chương trình du lịch thu - đông trong và ngoài nước.

Các điểm đến ưa chuộng khu vực Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Du khách có xu hướng chọn các tour có lịch khởi hành vào tháng 10 và tháng 11 để có thể tận hưởng được vẻ đẹp của lá đỏ mùa thu rất đặc trưng.

Tùy từng chương trình được chọn, giá các tour có sự thay đổi điển hình như tour Đài Loan có giá từ 13,99-17,49 triệu đồng; tour Trung Quốc giá từ 13,99 -37,99 triệu đồng; tour Hàn Quốc có giá từ 15,99-25,99 triệu đồng; tour Nhật Bản giá từ 31,99-48,99 triệu đồng.

Mùa lá vàng, lá đỏ có thể bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12.

Mùa lá vàng, lá đỏ có thể bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12.

Bên cạnh đó, Công ty lữ hành Vietluxtour cho hay, các tuyến xuất ngoại được du khách quan tâm vào mùa thu là Đông Bắc Á có giá từ 13-40 triệu đồng; châu Âu, Mỹ có giá từ 70-80 triệu đồng còn trong nước đến vùng Đông, Tây Bắc, Hà Nội, Đà Nẵng có giá trung bình từ 6-9 triệu đồng.

Ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc, tour Trung Quốc cũng được nhiều du khách lựa chọn. Như tour 5, 6 ngày Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn có giá từ 13.999.000 đồng.
Ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc, tour Trung Quốc cũng được nhiều du khách lựa chọn. Như tour 5, 6 ngày Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn có giá từ 13.999.000 đồng.

"Chúng tôi hướng đến nhu cầu trải nghiệm cá nhân của du khách, thiết kế chương trình riêng theo sở thích của nhóm khách, tập trung vào phân khúc trung, cao cấp vì nhu cầu của du khách ngày càng cao hơn về cả hình thức lẫn chất lượng sản phẩm.

Riêng mùa thu này, bên cạnh dãy sản phẩm đa dạng, công ty cũng đã lên kế hoạch làm việc với đối tác từ sớm để có giá tốt nhất.

Dự kiến mùa thu 2023 lượng khách ở các thị trường tăng trung bình khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái"- bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour nói.

Đọc thêm