Những chiếc xe bán tải tiết kiệm nhiên liệu giá dưới 700 triệu đồng

(PLO)- Những chiếc xe bán tải nhỏ gọn, mạnh mẽ phù hợp ở mọi cung đường đèo núi, nông thôn và nó cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu với giá dưới 700 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dưới đây là ba chiếc xe bán tải có giá dưới 30.000 USD (tương đương dưới 700 triệu đồng) được bán ở một số nước.

Ford Maverick XL

Ford Maverick XL 2022 là một chiếc xe bán tải nhỏ gọn giá cả phải chăng. Ảnh: Motorbiscuit.

Ford Maverick XL 2022 là một chiếc xe bán tải nhỏ gọn giá cả phải chăng. Ảnh: Motorbiscuit.

Ford Maverick XL 2022 là một chiếc xe bán tải nhỏ gọn giá cả phải chăng mà bạn có thể mua.

Mặc dù XL là phiên bản cơ sở, nhưng nó được đánh giá xếp hạng tiết kiệm nhiên liệu kết hợp EPA là 37 mpg (đường cao tốc 33 mpg và thành phố 42 mpg) (quy đổi tương đương 6,3 lít, 7,1 lít và 5,5 lít).

Đây là chiếc xe có hệ thống truyền động hybrid bốn xi-lanh 2.5L, khách hàng cũng có thể nâng cấp lên động cơ xăng 2.0L tăng áp.

Xe cũng được trang bị nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo va chạm phía trước với phanh tự động đều là tiêu chuẩn.

Nếu khách hàng muốn thêm tính năng giám sát điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường thì phí sẽ thêm 650 USD (tương đương hơn 15 triệu đồng).

Chiếc xe này có đủ sức chứa cho 5 người, đặc biệt xe còn có thêm điểm phát sóng Wi-Fi 4G và khóa điện/cửa sổ.

Ford Maverick XL 2022 có giá từ nhà sản xuất 21.490 USD (tương đương hơn 500 triệu đồng).

Hyundai Santa Cruz SE

Hyundai Santa Cruz SE 2022 đây là chiếc xe bán tải đầu tiên của thương hiệu. Ảnh: Motorbiscuit.

Hyundai Santa Cruz SE 2022 đây là chiếc xe bán tải đầu tiên của thương hiệu. Ảnh: Motorbiscuit.

Hyundai Santa Cruz SE 2022 đây là chiếc xe bán tải đầu tiên của thương hiệu tham gia vào lĩnh vực chế tạo xe tải.

Chiếc xe SE có giá 25.175 USD (tương đương gần 600 triệu đồng). Xe còn được trang bị kiểm soát hành trình, khóa điện và màn hình cảm ứng 8 inch có trên tất cả các phiên bản. Santa Cruz cũng có hệ thống âm thanh 6 loa và cổng USB.

Ngoài ra, xe còn được hỗ trợ va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ và hỗ trợ giữ làn đường cho các tính năng an toàn.

Xe có động cơ bốn xi-lanh 2.5L kết hợp với hệ dẫn động cầu trước đạt 23 mpg kết hợp (21 mpg trong thành phố, 26 mpg trên đường cao tốc) (quy đổi tương đương 10,2 lít,10,1lít và 9 lít).

2022 Hyundai Santa Cruz SE có giá từ nhà sản xuất 25.175 USD (tương đương gần 600 triệu đồng).

Chevrolet Colorado WT 2021

Chevrolet Colorado WT (Work Truck) 2021 được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.5L. Ảnh: Motorbiscuit.

Chevrolet Colorado WT (Work Truck) 2021 được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.5L. Ảnh: Motorbiscuit.

Chevrolet Colorado WT (Work Truck) 2021 được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.5L có công suất 200 mã lực kết hợp với hệ dẫn động cầu sau.

Chiếc xe này không có sẵn các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước và chệch làn đường.

Nếu khách hàng muốn thêm gói tiện ích như vào cửa bằng chìa khóa điều khiển từ xa, điều khiển hành trình và cửa hậu khóa có thể thêm khoảng phí 530 USD (tương đương hơn 12 triệu đồng).

Chiếc xe này nó cũng có thể kéo 3.500 pound (tương đương 1,6 tấn) khá dễ dàng. Colorado đạt 20 mpg trong thành phố và 26 mpg trên đường cao tốc (tương đương 11,8 lít và 9 lít).

Chevrolet Colorado WT2021 có giá từ nhà sản xuất là 26.630 USD (tương đương gần 630 triệu đồng).

Trên đây là 3 chiếc xe bán tải mạnh mẽ có giá cả phải chăng, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và chúng có khả năng tiết kiệm tốt mà bạn có thể mua.

Motorbiscuit

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm