Những đại gia chip Mỹ đang có mặt tại Việt Nam

(PLO)- Nhiều tập đoàn chip lớn của Mỹ đang đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam.

Trong báo mới mới đây, Tập đoàn VinaCapital cho biết nhiều tập đoàn bán dẫn lớn của Mỹ đang hiện diện tại Việt Nam.

Cụ thể, đầu tư vào Việt Nam từ năm 2006 thì đến năm 2021, Intel trở thành công ty Mỹ đầu tiên mở nhà máy và lắp ráp chip tại Việt Nam với mức đầu tư ban đầu là 1 tỉ USD. Đây cũng là cơ sở kiểm định lớn nhất của Intel trên toàn thế giới.

Vào năm 2021, Intel thông báo sẽ tăng mức đầu tư tại Việt Nam thêm 50%, nâng giá trị đầu tư lên mức khoảng 1,5 tỉ USD để sản xuất sản phẩm 5G và lõi vi xử lý, vốn sử dụng công nghệ phức tạp hơn.

Hiện Intel Việt Nam đang sản xuất chip thế hệ thứ 13 (Raptor Lake). Thế hệ chip tiếp theo sẽ là Meteor Lake, đang chiếm tổng cộng trên 50% sản lượng lắp ráp và kiểm định của công ty trên toàn cầu. Intel đã có kế hoạch mở rộng hơn nữa lĩnh vực này tại Việt Nam.

Theo VinaCapital, Tập đoàn Amkor, đại gia chip lớn của Mỹ đã đầu tư nhà máy 1,6 tỉ USD tại Việt Nam, dự kiến sẽ khởi động vào tháng 10 năm nay.

Ngoài ra, Synopsys, một nhà sản xuất phần mềm thiết kế chip hàng đầu của Mỹ cũng đang đầu tư tại Việt Nam. Synopsys cũng đã chuyển giao phần mềm cũng như đào tạo cho kỹ sư Việt Nam.

Tập đoàn chip Marvell đã có kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam trong năm 2024. Marvell vừa thành lập Trung tâm thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới tại TP.HCM vào tháng 5 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm