Những đội bóng có khả năng gây sốc ở World Cup

(PLO)- FIFA World Cup 2022 khai mạc vào ngày 20-11 cùng sự say mê của người hâm mộ với các siêu sao Messi, Neymar, Ronaldo, Mbappe,… nhưng cũng có những chú ngựa ô đáng chú ý tại cuộc chơi lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng chung kết World Cup lần đầu tiên tổ chức vào mùa đông ở Qatar có quá nhiều yếu tố khó lường. Bóng đá không đơn thuần là mạnh được yếu thua. Một đội bóng yếu hơn cũng có thể phá vỡ chuẩn mực và làm nên lịch sử.

Dưới đây là danh sách năm đội yếu có thể gây sốc cho tất cả mọi người tại FIFA World Cup 2022:

5. Đan Mạch: Bị nhìn nhận dưới cơ tại Giải vô địch châu Âu mùa hè năm ngoái, nhưng họ vẫn tiến vào bán kết nhờ một màn trình diễn tuyệt vời. Cuối cùng, Harry Kane của tuyển Anh đã đánh bại Đan Mạch bằng một quả phạt đền.

eriksen World Cup

Eriksen cùng đội đội Đan Mạch có khả năng gây đột biến ở cúp thế giới. Ảnh: GETTY.

Đan Mạch hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA cũng là một lý do chính đáng cho khả năng gây sốc, dù lực lượng của họ không quá mạnh. Nhưng với một đội bóng có tầm cỡ lại không được đánh giá cao ở vòng chung kết World Cup 2022, Đan Mạch có thể là đội chiếu dưới một lần nữa khiến tất cả phải ngạc nhiên.

4. Tuyển Mỹ: Trở lại cuộc chơi lớn sau khi không thể vượt qua vòng loại FIFA World Cup 2018, Christian Pulisic và các đồng đội nằm ở bảng B cùng với tuyển Anh, Xứ Wales và Iran.

Dưới sự dẫn dắt của chân sút Chelsea như lá bùa hộ mệnh của đội tuyển quốc gia Christian Pulisic, tuyển Mỹ hy vọng sẽ vượt qua vòng bảng và chơi tốt ở các vòng loại trực tiếp.

Christian Pulisic

Ngôi sao của Chelsea, Christian Pulisic hy vọng sẽ cùng tuyển Mỹ làm nên chuyện ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển quốc gia Mỹ bị đánh giá nằm kèo dưới, bất chấp sự phổ biến của bóng đá trong nước ngày càng tăng. Nhưng hiện nay, cơ hội giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 của người Mỹ đã được cải thiện.

3. Canada: Đội tuyển quốc gia Canada đã làm kinh ngạc thế giới bóng đá khi đứng đầu bảng xếp hạng CONCACAF và đủ điều kiện tham dự World Cup 2022. Les Rouges đã tăng từ hạng 59 trong bảng xếp hạng quốc tế vào tháng 8-2021 lên hạng 38 vào tháng 6-2022. Canada tham dự World Cup lần đầu tiên sau 36 năm và họ đã giành được vị trí của mình nhờ chiến dịch vòng loại CONCACAF ấn tượng.

2. Hàn Quốc: Tham dự nhiều kỳ World Cup hơn bất kỳ quốc gia châu Á nào khác, với lần ra mắt lần đầu tiên vào năm 1954. Thành tích của họ tại Qatar là hỗn hợp, với các trận hòa trước Costa Rica và Paraguay, các chiến thắng trước Ai Cập (4-1) và Chile (2-0), thất bại trước Brazil và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Son Heung-min

Son Heung-min trở lại gánh vác hàng công của Hàn Quốc với mục tiêu ban đầu vượt qua vòng bảng. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, Son Heung-min của Tottenham Hotspur, người được mệnh danh là tiền đạo bị đánh giá thấp nhất trong cuộc chơi, lại là ngôi sao của đội và sẵn sàng chiến thắng tất cả. Son đóng vai trò quan trọng ở chiến thắng gây sốc của Hàn Quốc trước Đức tại Nga vào năm 2018, khiến “cỗ xe tăng” bị loại ngay từ vòng bảng.

Nếu Son kịp hồi phục chấn thương mắt và mang lối chơi xuất sắc của mình ở Premier League lên một sân khấu lớn nhất, Hàn Quốc có thể giành chức vô địch FIFA World Cup vào năm 2022.

1. Uruguay: Đã không thể vượt qua vòng tứ kết trong 52 kỳ World Cup trước đó, đội tuyển Uruguay hy vọng rằng năm nay là năm cuối cùng họ vô địch FIFA World Cup.

Luis Suarez

Cơ hội cho tuyển Uruguay tiến sâu và thậm chí vô địch thế giới nếu các tiền đạo biết tỏa sáng đúng lúc. Ảnh: GETTY.

Sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Darwin Nunez, chân sút chủ lực của Benfica vừa có được một vụ chuyển nhượng béo bở tới Liverpool, có thể thúc đẩy triển vọng của Uruguay khiến cả thế giới phải sửng sốt.

Nunez sẽ bổ sung cho kỹ năng của hai tiền đạo đàn anh Luis Suarez và Edinson Cavani. Họ cũng có một nền tảng tuyến giữa vững chắc với Rodrigo Bentancur và Fede Valverde, đặc biệt là Diego Godin khát khao giành vinh quang trước cuộc chia tay đội tuyển của mình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Messi bị bạn thân của Ronaldo chỉ trích thậm tệ

Messi bị bạn thân của Ronaldo chỉ trích thậm tệ

(PLO)- Bạn thân của Cristiano Ronaldo là Piers Morgan đã lên tiếng chỉ trích Lionel Messi là vô duyên trong màn ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 của tuyển Argentina. Ông cũng không ngại gây chia rẽ giữa Messi và Mbappe.
Guardiola ‘đưa’ Messi lên mây

Guardiola ‘đưa’ Messi lên mây

(PLO)- Thuyền trưởng Manchester City, Pep Guardiola khẳng định Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, ngay cả khi tiền đạo Argentina không đoạt chức vô địch World Cup ở Qatar.