Tuyển Pháp đau lòng khi tiền đạo hàng đầu bị chấn thương

(PLO)- Ngôi sao Nkunku của RB Leipzig đã dính chấn thương trong buổi tập cuối cùng của Les Bleus tại Clairefontaine - trung tâm bóng đá quốc gia Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo người Pháp Christopher Nkunku chắc chắn bỏ lỡ vòng chung kết World Cup diễn ra tại Qatar với một chấn thương quái ác. Cầu thủ tấn công của RB Leipzig có tên trong đội hình 26 người cuối cùng của HLV Didier Deschamps những đã sớm chia tay giải đấu.

Giấc mơ World Cup của tiền đạo Nkunku đã tan thành mây khói sau khi bị đau chân trong buổi tập ngày 15-11. Cầu thủ 25 tuổi tranh chấp với đồng đội Eduardo Camavinga, tiền vệ Real Madrid trong một pha bóng 50-50 tại Trung tâm huấn luyện Clairefontaine của Les Blues.

Trong khi các thông tin ban đầu nói rằng đó chỉ là một cú va chạm, Liên đoàn bóng đá Pháp sau đó xác nhận rõ hơn Nkunku đã bị loại khỏi World Cup sau các cuộc kiểm tra của đội ngũ y tế.

Nkunku chấn thương

Tiền đạo Nkunku (thứ hai từ phải sang) đã chia tay đồng đội ngay trước thềm World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

"Chấn thương trong lúc tập luyện, Christopher Nkunku phải từ bỏ việc tham dự World Cup. Cả đội chia sẻ nỗi buồn của Christopher và chúc anh nhanh chóng bình phục" - thông báo từ Liên đoàn bóng đá Pháp.

Tiền đạo của Leipzig đang có phong độ tuyệt vời cho đến thời điểm này của mùa giải, khi anh ghi 12 bàn và có thêm 2 pha kiến ​​tạo chỉ sau 15 trận tại Bundesliga. Kết quả này giúp Nkunku đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn ở giải đấu hàng đầu nước Đức và cũng giúp đội bóng của anh giành quyền vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Tuy nhiên, Nkunku vẫn chưa ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của mình kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm nay. Anh có 8 lần khoác áo đội tuyển Pháp trong quá trình đó nhưng chấn thương là một đòn giáng đau lòng đối với tiền đạo từng hy vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến giải đấu danh giá nhất thế giới.

Cựu tiền đạo của Paris Saint-Germain là người mới nhất trong danh sách vắng mặt của những tên tuổi lớn của các nhà đương kim vô địch thế giới, sau chấn thương của Presnel Kimpembe, Paul Pogba và N'Golo Kante. Trung vệ của Man United, Raphael Varane cũng đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục đầy đủ thể lực cho trận mở màn với Úc vào ngày 22-11.

World Cup 2022

HLV Deschamp hy vọng nhiều vào chân sút trẻ Mbappe cho chiến dịch cúp thế giới mùa này. Ảnh: GETTY.

Cách đây bốn năm, Pháp từng đánh bại Croatia trong trận chung kết World Cup 2018. Les Bleus sẽ hy vọng sẽ lặp lại kỳ tích đó, khi họ sẽ đối đầu với hai đối thủ từng gặp gỡ trong giải đấu trước. Đan Mạch và Úc đã được bốc thăm cùng với Les Bleus trong phiên bản 2018 của giải đấu. Tunisia là đội mới duy nhất trong bảng.

Đội tuyển Pháp có những tài năng tấn công hàng đầu như tiền đạo trẻ 23 tuổi Kylian Mbappe, lão tướng Quả bóng vàng 34 tuổi Karim Benzema và Antoinne Griezmann, Kingsley Coman.

Siêu máy tính cũng chọn thầy trò Didier Deschamps là ứng cử viên nặng ký thứ hai vô địch World Cup 2022, sau tuyển Brazil và trên Argentina, tuyển Anh. Chân sút 7 lần giành Quả bóng vàng Messi nhận định hai đội tuyển quốc gia có thể cản trở đội bóng xứ sở Tango đăng quang chính là Pháp và Brazil.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm