Nửa lít bia giá 383 ngàn đồng ở World Cup 2022

(PLO)- Nửa lít bia ở Qatar giá bằng một thùng bia ở Việt Nam nhưng không phải thích mua bao nhiêu thì mua...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là cái giá của những người thích uống bia ở quốc gia cấm đoán chuyện uống bia như Qatar.

Theo luật pháp Qatar thì việc uống bia rộng rãi hay kinh doanh thức uống có cồn không được nhà nước cho phép là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên do Qatar là chủ nhà World Cup 2022 nên quốc gia này phải nhượng bộ một số vấn đề, trong đó có việc thức uống có cồn.

World Cup 2022

Đất nước Qatar đã hy sinh nhiều đạo luật để phù hợp với thế giới chung, trong đó có chuyện bia, rượu, giới tính thứ ba. Ảnh: Getty

Bia là một trong những đối tác chính, nhà tài trợ chính của FIFA nên Qatar không thể “đuổi” đối tác này của FIFA.

Điều đáng nói là tại World Cup 2022 này chỉ có mỗi nhãn hàng bia Budweiser được bày bán với số lượng có kiểm soát rất chặt chẽ.

Các khu fan tập trung xem các trận đấu World Cup 2022 qua màn hình tại các nơi công cộng của Qatar có giá bia rất... chát.

Nửa lít bia tươi Budwerser giá 50 riyan Qatar, tương đương 383 ngàn đồng Việt Nam. Trong khi đó với các giá này thì ở Việt Nam mua được một thùng bia.

Dù đắt đỏ, song các “đệ tử lưu linh” ở Qatar cũng sẽ chẳng thể uống thoải mái. Mỗi người xem một trận đấu ở các khu fan’s Zone chỉ mua được nửa lít bia để uống mà thôi.

Trong khi đó những fan mua vé vào sân xem các trận đấu thì chỉ được uống bên ngoài sân cũng với một lượng mua vào có hạn.

Ở Qatar, cụ thể là thủ đô Doka có khu fan’s zone lớn nhất mang tên Bidda Park, khu này có sức chứa chừng 40 ngàn fan xem World Cup.

World Cup 2022 lần đầu tiên diễn ra ở một đất nước Hồi giáo thuộc thế giới Ả rập. Việc người dân uống bia rượu luôn là điều cấm kỵ được xây dựng trong luật pháp chứ không riêng gì vấn đề xã hội. Các mức xử phạt và thậm chí xử tù ghi rất rõ trong luật pháp nước này.

Để là chủ nhà World Cup, Qatar đã phải hy sinh và tạm thời vô hiệu hóa một số vấn đề pháp lý, chẳng hạn như giới tính thứ ba được phép công khai thể hiện nơi công cộng. Theo luật Hồi giáo thì tội này cũng cực lớn. Nhưng Qatar không chỉ chấp nhận những điều mùa World Cup, mà đây còn là cơ hội cho FIFA tuyên truyền bình đẳng giới cho giới tính thứ ba này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm