Son Heung-min vẫn theo tuyển Hàn Quốc sang Qatar

(PLO)- HLV Paulo Bento của đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tuyên bố sẽ đưa Son Heung-min (30 tuổi, Tottenham) tham dự World Cup 2022 tại Qatar diễn ra 10 ngày nữa, bất chấp anh đang bị chấn thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến, một ngày trước trận giao hữu với Iceland, HLV Bento cho biết: "Tôi sẽ đưa Son Heung-min đến Qatar và sau đó xem cậu ấy hồi phục như thế nào để đưa ra quyết định tốt nhất”.

Son Heung-min dính chấn thương mặt trong trận đấu cuối cùng bảng D UEFA Champions League với Marseille (Pháp) cách đây ít lâu khi tranh giành bóng trên không. Anh được chẩn đoán có 4 vết gãy xung quanh mắt trái, đã phẫu thuật và đang nghỉ ngơi tại nhà.

Tiền đạo người Hàn Quốc đã thể hiện ý chí của mình: "Nếu có 1% cơ hội, tôi sẽ tham gia World Cup ngay cả khi tôi đeo mặt nạ bảo vệ” - Son Heung-min đã nói trên Instagram - "Tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều vì những tin nhắn ủng hộ và động viên mà tôi đã nhận được trong tuần qua. Được chơi cho đất nước của chúng tôi ở World Cup là điều mà nhiều đứa trẻ mơ ước khi lớn lên với tư cách là những cầu thủ bóng đá”.

Son Heung-min đã trải qua ca phẫu thuật ở vùng mặt và đang dưỡng thương nhưng HLV Bento vẫn quyết định triệu tập anh lên tuyển cho World Cup. Ảnh: GETTY.

Son Heung-min đã trải qua ca phẫu thuật ở vùng mặt và đang dưỡng thương nhưng HLV Bento vẫn quyết định triệu tập anh lên tuyển cho World Cup. Ảnh: GETTY.

Về việc chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, Son bày tỏ: “Tôi nghĩ về chiếc mặt nạ bảo vệ mà tôi sẽ sử dụng tại các trận đấu ở World Cup sẽ chẳng là gì cả. Tôi sẽ làm vậy”.

Trong khi đó, HLV Bento chưa bình luận về tình trạng thể lực của Son Heung-min, nhưng thông báo rằng chân sút của Tottenham chắc chắn có tên trong danh sách tham dự World Cup sẽ công bố vào ngày 12-11. “Tôi không ngạc nhiên vì Son Heung-min luôn thể hiện khát khao chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Lúc trước tôi bị thương cũng vậy. Việc của tôi là đưa ra lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển, trong khi chờ các cầu thủ hồi phục và điều chỉnh tối đa sức khỏe cho họ”.

Hàn Quốc (hạng 28 FIFA) sẽ thi đấu giao hữu với Iceland, xếp thứ 62 tại Khu liên hợp thể thao Hwaseong vào ngày 11-11. Đây là trận đấu đánh giá cuối cùng trước thềm World Cup khai mạc tại Qatar vào ngày 20-11. Một ngày sau, HLV Bento công bố 26 cầu thủ có tên trong danh sách chơi vòng chung kết cúp thế giới và hai ngày sau, đội tuyển Hàn Quốc khởi hành đến Doha, Qatar bằng máy bay vào sáng sớm ngày 14-11.

Chân sút người Hàn Quốc là át chủ bài của HLV Bento trong chiến dịch cúp thế giới. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Hàn Quốc là át chủ bài của HLV Bento trong chiến dịch cúp thế giới. Ảnh: GETTY.

Về phía Tottenham, chấn thương của Son Heung-min khiến họ lận đận ở các đấu trường nước Anh. Sau trận thua Liverpool, thầy trò Conte mới nhất lại bị ngã ngựa 0-2 trước chủ nhà Nottingham, đội đang xếp cuối cùng ở Premier League, tại vòng 3 Cúp Liên đoàn mùa giải 2022-2023.

Không có Son Heung-min, Tottenham Hotspur sử dụng một số cầu thủ trụ cột như Harry Kane, Ivan Perisic, Pierre Emil-Hoyvier và Eric Dier đá chính, nhưng không tạo ra cơ hội đặc biệt nào trong suốt hiệp một. Cuối cùng, Henann Roddy và Jesse Lingard đã ghi hai bàn thắng khiến đội khách gục ngã.

Dù có thành tích khá tốt ở Cúp Liên đoàn gần đây như á quân mùa giải 2020-2021 và bán kết mùa giải 2021-2022 nhưng năm nay, họ đã phải khăn gói ra đi sớm. Đây là một kết quả bất ngờ nếu xét đến việc Nottingham đã thăng hạng Premier League mùa này từ giải hạng hai và đang xếp cuối bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm