Bóng đá Campuchia tệ, Honda hứa làm lại ở AFF Cup và SEA Games

(PLO)- Bị dư luận Campuchia soi dữ, danh thủ Nhật Keisuke Honda... hứa liều?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng quản Keisuke Honda vừa lên tiếng hứa với Campuchia là sẽ giúp hai đội bóng Campuchia làm được điều gì đó ở AFF Cup 2022 và SEA Games 32.

Bóng đá Campuchia liệt kê hai năm vô cùng tệ với nhóm chuyên gia bóng đá và HLV Nhật, đá đâu thua đó, toàn là thất bại không thể vượt qua được vòng bảng dù đó là giải Đông Nam Á hay vòng loại châu lục, trong đó có nhiều trận thua rất đậm.

Hai năm qua, các cấp độ đội tuyển Campuchia đá giải Đông Nam Á đến vòng loại châu Á toàn thua thảm. Ảnh: K.T

Hai năm qua, các cấp độ đội tuyển Campuchia đá giải Đông Nam Á đến vòng loại châu Á toàn thua thảm. Ảnh: K.T

Kể từ khi HLV Felix Dilmax, người Argentina và là bạn thân của Keisuke Honda lần đầu đưa đội trẻ Campuchia vào bán kết SEA Games 30 năm 2019, đó là dấu mốc 60 năm, bóng đá Campuchia mới làm được. Khi Campuchia chia tay chiến lược gia trẻ người Argentina thì nhóm HLV Nhật làm đâu thua đó.

Báo chí Campuchia thống kê, HLV Ryu Hirose dẫn đội tuyển đá vòng loại World Cup 2022 (giai đoạn hai) rồi vòng loại Asian Cup 2023 toàn là những trận thua rát mặt.

Sau đó các đội trẻ U-23 cũng thất bại vòng loại châu Á, U-19 Campuchia đá giải Đông Nam Á cũng thua ngay sau vòng bảng và bị loại, sau đó U-20 dự vòng loại châu Á cũng toàn thua và không có vé dự giải châu Á.

Tương tự đội U-16 dự giải Đông Nam Á cũng thể hiện rất tệ, rồi đội này khoác áo U-17 đá vòng loại châu Á cũng chẳng được gì. Dư luận Campuchia thấy nản dần với nhóm chuyên gia và HLV người Nhật.

Trước sức ép dư luận, nhóm chuyên gia Nhật, trong đó có cả Keisuke Honda, HLV Ryu Hirose và các chuyên gia đang phụ trách giải vô địch quốc gia Nhật tổ chức họp báo.

Họ chỉ ra Thai-League và V-League đã xuất phát cách đây gần 20 năm hay hơn thế nữa, bây giờ Thái Lan và Việt Nam mới được như vậy. Đã vậy, ở Việt Nam các doanh nghiệp đổ tiền vào làm bóng đá rất nhiều, còn Campuchia thì không được như thế.

Mặt khác đất nước Campuchia chỉ có 6,7 triệu dân nên tìm tài năng bóng đá cũng rất khó khăn so với Thái Lan có 67 triệu dân, Việt Nam có 100 triệu dân.

Dù thế nào chăng nữa thì có vẻ như giới lãnh đạo bóng đá Campuchia đã bắt đầu có những dấu hỏi về việc giao bóng đá quốc gia cho nhóm chuyên gia, HLV Nhật làm việc. Họ bắt đầu hoài nghi tính hiệu quả khi phó mặc hết cho Nhật.

Để làm yên lòng dư luận thì Tổng quản Keisuke Honda đã lên tiếng hứa đội tuyển Campuchia và U-23 Campuchia sẽ “làm nên chuyện” tại AFF Cup 2022 và SEA Games 32 (?!).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm