Tuyển Mỹ xông đất Qatar, trở thành đội đầu tiên đến World Cup

(PLO)- Tuyển Mỹ trở thành đội đầu tiên đến Qatar xông đất chuẩn bị đá vòng chung kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways từ New York đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hamad ở Qatar.

Tuyển Mỹ xông đất Qatar, trở thành đội đầu tiên đến World Cup ảnh 1

HLB Gregg Berhalter tự tin tuyển Mỹ hiện nay là thế hệ tài năng. Ảnh: Getty

Đội tuyển Mỹ “xông đất” hai nơi, đó là đội tuyển quốc gia đầu tiên trong số 32 đội dự VCK World Cup đến Qatar, và chuyến bay của hãng Qatar Airways chở đội tuyển Mỹ hạ cánh xuống sân bay Hamad cũng là chuyến bay đến đầu tiên của sân bay quốc tế mới mà chủ nhà Qatar xây dựng cho World Cup 2022 và sử dụng lâu dài.

Tuyển Mỹ sau tám năm mới góp mặt trở lại World Cup, hay nói khác đi là họ vắng World Cup 2018 tại Nga, nay trở lại.

Chuyến bay của Qatar Airways chở tuyển Mỹ đến sân bay Hamad xông đất sân bay mới và là đội tuyển đầu tiên đến Qatar. Ảnh: Reuters

Chuyến bay của Qatar Airways chở tuyển Mỹ đến sân bay Hamad xông đất sân bay mới và là đội tuyển đầu tiên đến Qatar. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Mỹ từ New York đến Qatar lần này gồm những cái tên như Ferreira, Johnson, Aaron Long, Morris, Zimmerman, Acosta, Yedlin, Roldan, Shaq Moore. Nhiều tuyển thủ Mỹ đang thi đấu ở châu Âu sẽ bay chuyến bay khác từ các địa điểm ở châu Âu sang như đội trưởng tuyển Chelsea như Cristian Pulisic còn phải ra sân ở giải ngoại hạng Anh cuối tuần này rồi mới bay sang Qatar.

Mỹ ở bảng B cùng Xứ Wales, Anh và Iran, vé xem các trận bảng B này cũng thuộc loại khó mua và dường như Ban tổ chức đã bán hết.

HLV Gregg Berhalter của tuyển Mỹ cho biết, đội bóng đóng quân ở Marsar Malaz Kempinski, đó là hòn đảo hình viên kim cương, thuộc đảo nhân tạo nằm phía bắc thủ đô Doha. Đội tuyển sẽ tập trên sân vận động Al Gharafa là sân nhà của CLB cùng tên cách nơi trú quân 15km.

Tuyển Mỹ từng 11 lần góp mặt ở các VCK World Cup, trong đó có World Cup đầu tiên năm 1930, nổi tiếng là World Cup 1950 họ từng đánh bại tuyển Anh 1-0 và World Cup 2002 họ từng vào tứ kết.

HLV Gregg Berhalter của Mỹ tự tin với thế hệ tuyển Mỹ hiện nay sẽ làm nên chuyện tại World Cup 2022 này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm