World Cup 2022: FIFA cảnh báo đội tuyển Anh, Mane nghỉ trận đầu tiên

(PLO)- Đội tuyển Anh đã có mặt tại Qatar, lập tức Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng cảnh báo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi đó khả năng cao là tiền đạo của Bayern Munich Sadio Mane sẽ vắng mặt ở trận đầu tiên của tuyển Senegal tại World Cup 2022 vì chấn thương chưa bình phục hẳn.

67 triệu người dân Thái Lan có khả năng mất cơ hội xem trận đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2022 do chưa đàm phán ổn về bản quyền World Cup 2022.

FIFA World Cup 2022

Người Thái vẫn chưa có bản quyền trực tiếp các trận World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: AFP

Tuyển Anh là đội bóng... lôi thôi nhất về vấn đề không liên quan đến bóng banh ở Qatar. Thầy trò HLV Gareth Sougate “đá lộn sân”, họ rất nhiệt tình nêu quan điểm về nhân quyền ở Qatar, giới tính thứ ba ở Qatar và những sự khác biệt khác ở quốc gia Hồi giáo này.

Những ngày qua, Chủ tịch Infantino đã lên tiếng cảnh báo các đội bóng “hãy tập trung vào đá bóng, FIFA hay World Cup không phải cái máy hút bụi”. FIFA chỉ có vai trò nêu tình đoàn kết và tạo cơ hội thế giới thống nhất, sống trong hòa bình, chỉ vậy thôi. FIFA hay World Cup không có nghĩa vụ “khai trừ” điều này và cũng chẳng có quyền khai trừ điều này. Nó thuộc về chính trị.

Tuyển Anh Đến Qatar

Tuyển Anh bị Chủ tịch FIFA Infantino cảnh báo "hãy tập trung vào bóng đá". Ảnh: Reuters

HLV Southgate, đội trưởng Kane và một số thành viên khác của Anh đã có nhiều phát biểu chỉ trích chủ nhà Qatar. HLV Southgate từng phát biểu kêu gọi fan hâm mộ khắp thế giới đừng đến Qatar xem World Cup vì...nguy hiểm tính mạng. Đội trưởng Harry Kane thì đấu tranh cho giới tính thứ ba, rồi phát biểu không hay về Qatar.

Sadio Mane

Trung phong Sadio Mane sẽ không ra quân trận khai mạc gặp chủ nhà Qatar. Ảnh: AFP

Trong khi đó tiền đạo Sadio Mane của Senegal sẽ không thể ra sân ở trận đầu tiên, cụ thể tiền đạo 30 tuổi này vắng mặt trận gặp chủ nhà Qatar ngày 20-11. HLV Aliou Cisse của Senegal cho biết ông muốn Mane bình phục hẳn chấn thương để đá các trận sau đó, ông không muốn mạo hiểm với át bài của mình.

Chủ tịch FIFA

Chủ tịch Infantino tỏ ra bực bội vì thế giới coi FIFA, World Cup... như cái máy hút bụi. Ảnh: Reuters

Với Thái Lan, đến thời điểm này việc “cò kè bớt một thêm hai” của họ vẫn đang diễn ra để có được bản quyền truyền hình World Cup 2022. Lúc đầu Cục Bưu chính và Viễn Thông Thái Lan định bỏ ra 40 triệu USD để mua, song dư luận Thái Lan lên tiếng phản đối khiến nhà nước Thái Lan phải làm việc lại.

Hiện nay công tác thương lượng vẫn đang gặp những trắc trở vì Thái Lan muốn chọn “gói ngon, bổ, rẻ” nhưng chưa có kết quả.

Khả năng là fan Thái Lan bị mất cơ hội coi trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar gặp Senegal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm