Những nét mới thú vị ở World Cup Qatar 2022

(PLO)-  Giải vô địch bóng đá nam thế giới 2022 đang đến rất nhanh, với trận khai mạc diễn ra vào ngày 20-11, với nhiều điểm thú vị lần đầu xuất hiện ở world Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

World Cup 2022 có sự góp mặt của 32 đội bóng lớn và dự kiến thu hút hơn 1,2 triệu du khách đến Qatar, quốc gia đầu tiên ở Trung Đông đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Có những nét mới lần đầu tiên xuất hiện tại cúp thế giới.

Công nghệ việt vị

Vào tháng 7, cơ quan quản lý bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố việc sử dụng hệ thống việt vị bán tự động tại World Cup 2022 để giúp thực hiện các cuộc gọi việt vị cho trọng tài rất nhanh và chính xác.

Khu vực dành cho fan tại World Cup Qatar với nhiều quy định không được “xả láng” như các kỳ World Cup khác, đặc biệt là rượu bia và thể hiện tình cảm khác giới lẫn đồng giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Khu vực dành cho fan tại World Cup Qatar với nhiều quy định không được “xả láng” như các kỳ World Cup khác, đặc biệt là rượu bia và thể hiện tình cảm khác giới lẫn đồng giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Công nghệ này sử dụng một cảm biến trong trái bóng và một hệ thống camera theo dõi chuyển động của các cầu thủ. Mỗi sân vận động ở Qatar sẽ có 12 camera bên dưới mái che, được đồng bộ hóa để theo dõi 29 điểm dữ liệu trên cơ thể mỗi cầu thủ 50 lần mỗi giây. Dữ liệu được xử lý để tạo ra đường việt vị 3D và thông báo cho đội ngũ VAR.

Để giúp người hâm mộ xem truyền hình và khán giả tại sân hiểu được quyết định của trọng tài, dữ liệu sẽ được sử dụng để chiếu hình ảnh 3D lên màn hình sân vận động.

Thay thế năm cầu thủ

Các đội sẽ được phép thay thế năm người trong mỗi trận so với ba lần thay người ở World Cup trước tại Nga vào năm 2018. Quy định này được đưa ra bởi Ủy ban Hiệp hội bóng đá Quốc tế vào năm 2020 sau những tác động của dịch COVID-19 đối với bóng đá. Nếu một trận đấu ở World Cup diễn ra trong hiệp phụ, một lần thay người bổ sung sẽ được phép diễn ra.

World Cup 2022

Một World Cup lạ nhất khi bóng lăn vào mùa… đông. Ảnh: GETTY IMAGES

Danh sách đội hình sơ bộ của các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022 cũng được mở rộng từ tối đa 35 cầu thủ lên 55 cầu thủ và đội hình cuối cùng của mỗi đội là 26 cầu thủ.

World Cup đầu tiên không diễn ra vào mùa hè

Khác với các giải đấu trước đây, Qatar 2022 sẽ diễn ra trong hai tháng 11 và 12. Trước đây, World Cup luôn được tổ chức vào mùa hè, thường vào tháng 6 và 7. Sự thay đổi được thực hiện để tránh nhiệt độ cao ở Qatar, có thể lên tới 50 độ C trong thời điểm này.

Dù là World Cup diễn ra vào thời điểm mùa đông ở châu Âu và các nước nhưng với Qatar thì sân bóng vẫn được dự báo là “lò” khi ban tổ chức khắc phục bằng hệ thống điều hòa trong toàn sân bóng.

Có trọng tài nữ tham gia

Lần đầu tiên tại World Cup bóng đá nam có ba trọng tài nữ được đưa vào danh sách 36 trọng tài được lựa chọn cho Qatar 2022. Đó là các nữ trọng tài Stephanie Frappart của Pháp, Yoshimi Yamashita của Nhật Bản và Salima Mukansanga của Rwanda đều đã từng tham gia điều hành cho một giải đấu nam, bao gồm Siêu cúp UEFA và Cúp các quốc gia châu Phi. Có thêm ba nữ trợ lý trọng tài sẽ tham gia cuộc chơi trong số 69 trợ lý trọng tài.

World Cup “nhỏ gọn” nhất

Với diện tích nhỏ hơn 11.500 km2 và dân số khoảng 2,9 triệu người, Qatar là quốc gia nhỏ nhất từng tổ chức giải đấu hàng đầu của FIFA. Tất cả tám sân vận động đều nằm trong bán kính 50 km, tính từ thủ đô Doha. Tại các vòng bảng, hầu hết các ngày thi đấu sẽ có tối đa bốn trận đấu.

Trong khi Qatar và FIFA cho rằng tính chất “nhỏ gọn” của giải đấu sẽ cho phép mọi người xem nhiều trận đấu mỗi ngày thì các nhà phê bình cho rằng dòng người hơn 1,2 triệu người có thể dẫn đến tắc nghẽn nghiêm trọng trên đường phố, khiến mọi người khó khăn hơn khi di chuyển khắp đất nước. Các trường học ở Qatar sẽ đóng cửa trong thời gian diễn ra World Cup và giờ làm việc tại văn phòng đã được giảm bớt.

Cổ động viên phải âm tính với COVID-19

Các cổ động viên đến Qatar tham dự World Cup không bắt buộc phải tiêm phòng. Tuy nhiên, họ cần phải hiển thị xét nghiệm COVID-19 âm tính và sau đó tải xuống ứng dụng điện thoại theo dõi liên hệ có tên Ehteraz.

Bên cạnh đó, người hâm mộ phải có thẻ Hayya là một tài liệu được cá nhân hóa (truy cập thông qua một ứng dụng sau khi đăng nhập) cấp cho mọi người mua vé và xuất trình để vào bất kỳ sân vận động nào của World Cup.

Hayya cũng hoạt động như một giấy phép nhập cảnh vào Qatar và cho phép các chủ sở hữu sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí trong suốt giải đấu. Chủ thẻ Hayya sẽ được phép ở lại Qatar cho đến ngày 23-1 và đóng vai trò như một thị thực nhập cảnh nhiều lần cho khách du lịch.

Có tổng cộng 3.010.679 vé vào sân và các nhà tổ chức vào tháng trước, hơn 2,85 triệu vé đã được bán hết kể từ khi mở bán. Qatar, Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Mexico, Saudi Arabia, UAE và Mỹ có nhiều người mua vé nhất.

Người dân Qatar có thể mua vé với giá ít nhất là 40 riyals Qatar (11 USD). Nếu may mắn có vé xem trận chung kết, bạn sẽ phải trả tới 6.000 riyals (1.607 USD).

World Cup ám ảnh của các “ma men”

Người hâm mộ có thể ở các nước láng giềng Qatar và bay đến xem các trận đấu hoặc lái xe đến biên giới Saudi Arabia - Qatar và sử dụng dịch vụ xe buýt miễn phí để đến trung tâm TP Doha. Nguyên do những lo ngại về tình trạng thiếu chỗ ở đã gia tăng và vào tháng 9, chính phủ Qatar đã thông báo cho người dân địa phương có thể cho người hâm mộ World Cup thuê nhà của họ trong giải đấu.

Quy tắc dành cho người hâm mộ ở Qatar: Đừng say xỉn ở nơi công cộng; tôn trọng các quy tắc và văn hóa địa phương. Giám đốc điều hành World Cup 2022 Nasser al-Khater cho biết mọi người đều được chào đón ở Qatar. Tuy nhiên, ông khuyến cáo: “Việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng không được chấp nhận ở đây và điều đó áp dụng cho tất cả mọi người. Tôi muốn đảm bảo với bất kỳ người hâm mộ nào thuộc bất kỳ khuynh hướng giới tính, tôn giáo hay chủng tộc nào hãy yên tâm rằng Qatar là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới”.

Rượu có sẵn trong các quán bar của khách sạn và một số khu vực dành cho người hâm mộ. Nó cũng sẽ có sẵn trong các khu vực nhà hàng ở các sân vận động. Chỉ những thường trú nhân có giấy phép đặc biệt mới có thể mua rượu từ một trong hai cửa hàng rượu trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?