Brazil lại lên cơn sốt vô địch World Cup 2022 ở Qatar

(PLO)- Brazil có khả năng cao nhất sẽ đăng quang World Cup lần thứ sáu ở giải đấu khởi tranh vào ngày 20-11 tại Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả Brazil có khả năng cao nhất sẽ vô địch World Cup Qatar 2022 dựa trên một phân tích thị trường do Reuters thực hiện. Phân tích trên từng dự đoán thành công nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha dù trước đó Tây Ban Nha chưa bao giờ vô địch thế giới.

Brazil và Argentina được xem là những đội bóng có cơ hội vô địch. Ảnh: GETTY IMAGES

Brazil và Argentina được xem là những đội bóng có cơ hội vô địch. Ảnh: GETTY IMAGES

Hình ảnh Neymar tiêu biểu cho các cầu thủ Brazil trên những tòa nhà cao tầng ở Qatar, nơi diễn ra World Cup 2022. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh Neymar tiêu biểu cho các cầu thủ Brazil trên những tòa nhà cao tầng ở Qatar,
nơi diễn ra World Cup 2022. Ảnh: REUTERS

Niềm tin vào điệu nhảy samba

Cuộc khảo sát toàn cầu quy tụ 135 nhà phân tích thị trường, những người thường xuyên theo dõi bóng đá trên toàn thế giới và họ đều đồng tình Brazil sẽ tiếp nối chức vô địch World Cup, kể từ năm 2002 họ đăng quang trong kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở châu Á.

Gần một nửa số người được hỏi đặt niềm tin Brazil sẽ vô địch, trong khi 30% đặt niềm tin cho đương kim vô địch Pháp và Argentina. Còn lại là Đức, Anh và Bỉ.

Chuyên gia kinh tế tại Elara Capital - Mumbai (Ấn Độ) Garima Kapoor đưa ra nhận định: “Brazil có cơ hội lớn ở giải lần này với chiều sâu đội hình và sự biến hóa trong tấn công, cùng với đó là kinh nghiệm của Casemiro và Thiago Silva ở tuyến sau. Họ sẽ nhảy samba tại Qatar như 20 năm trước họ từng nhảy múa ở Hàn Quốc và Nhật Bản”.

Theo kết quả bình chọn, những tài năng người Brazil như Neymar và Vinicius Jr hứa hẹn sẽ thi đấu nổi bật. Cả hai hiện là những cầu thủ thi đấu chói sáng ở cấp CLB, cùng với bộ đôi thủ môn Alisson và Ederson cũng đang tỏa sáng.

Người đứng đầu bộ phận rủi ro quốc gia EMEA tại Fitch Solutions ở London (Anh) Peter Dixon tiết lộ: “Chúng tôi ấn định xác suất 17% cho Brazil vô địch giải đấu, tương đương với tỉ lệ cược là 5-1”. Ông Dixon xếp đội tuyển Đức đứng thứ hai, với tỉ lệ 11% (8-1) và Pháp thứ ba, với tỉ lệ 8% (11-1).

Tính toán của Dixon không trùng khớp với tỉ lệ cá cược của các nhà cái, khi tuyển Anh được lựa chọn xếp thứ ba so với cơ hội là 4% của Dixon. Phần lớn tỉ lệ cược của nhà cái được tính toán dựa trên số tiền họ chi trả chứ không phải xác suất.

Những năm trước, các nhà dự báo cũng sử dụng mô hình lượng tử để đưa ra dự đoán, trong khi những người khác thì sử dụng các phương pháp đơn giản hơn, như phỏng đoán hoặc… mê tín.

EA Sports - tác giả của nhượng quyền thương mại trò chơi FIFA đã dự đoán chính xác người chiến thắng trong ba kỳ World Cup trước, bằng cách mô phỏng tất cả 64 trận đấu trên trò chơi của họ thì cho kết quả Argentina sẽ vô địch và vua mới sẽ là Messi, người kế vị Maradona.

Brazil sẽ tiếp nối chức vô địch World Cup kể từ năm 2002 họ đăng quang trong kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở châu Á.

Ai sẽ là vua mới tại Qatar 2022?

Kể từ trận thua Brazil vào tháng 7-2019, Messi và tuyển Argentina đang bất bại khi xô đổ kỷ lục của đội tuyển Ý, với chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Cuộc khảo sát cho kết quả gần 50% câu trả lời đến từ châu Âu, tiếp theo là Bắc Mỹ và châu Á khoảng 15% trong mỗi câu trả lời. Các dự đoán từ Nam Mỹ chỉ chiếm hơn 10%, trong khi phần còn lại đến từ châu Phi, Úc hoặc New Zealand.

Chiến thắng của Tây Ban Nha tại World Cup 2010 ở Nam Phi là cuộc khảo sát gần nhất của Reuters, dự đoán chính xác đội tuyển vô địch. Trong khi các nhà phân tích kinh tế đã thất bại trong việc dự báo danh hiệu thứ tư của tuyển Ý năm 2006, hay hai danh hiệu gần nhất thuộc về tuyển Đức và tuyển Pháp.

Nếu Pháp giữ được chiếc cúp, “Gà trống” sẽ là đội đầu tiên thực hiện được chiến tích này, sau tuyển Brazil năm 1962.

Việc đội tuyển Anh liên tục không thể đoạt cúp sau lần đầu tiên vô địch năm 1966 đã không làm nản lòng 5% các nhà dự báo ở mùa giải năm nay.

Nhà kinh tế tại Nedbank ở Johannesburg (Nam Phi) Isaac Matshego cho biết: “Thất bại dù có đội hình mạnh mẽ trong trận chung kết Euro 2020, đội tuyển Anh ì ạch chỉ có thể hy vọng vượt qua vòng 16 đội ở giải lần này”.

Gần một nửa số người được hỏi tách bạch, kỳ vọng Lionel Messi hoặc đồng đội Neymar (tại PSG) sẽ giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Nhạc trưởng người Argentina đã giành được danh hiệu này lần gần nhất cách đây tám năm tại Brazil.

Một cầu thủ khác của PSG, Kylian Mbappe, cũng được chọn là người có khả năng ghi nhiều bàn thắng nhất, hướng đến giải thưởng Chiếc giày vàng.

Chủ nhà Qatar được cho là đã chi khoảng 220 tỉ USD để đăng cai World Cup 2022, gấp gần 15 lần giải đấu tốn kém thứ hai. Tuy nhiên, 41% số người trả lời khảo sát cho biết không có tác động lâu dài về kinh tế.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm