Danh sách ứng viên vô địch Brazil gây tranh cãi

(PLO)- Brazil được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2022 và danh sách 26 cầu thủ luôn là đề tài gây tranh cãi tại Brazil, nơi có thể hình thành 2-3 đội tuyển chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau danh sách của HLV Tite, báo chí Brazil bắt đầu cân đong đo đếm và đặt câu hỏi về các cầu thủ không có phong độ cao như Firmino, Coutinho và Dani Alves…

Tiền đạo Firmino phong độ kém ở Liverpool vẫn được ưu tiên ở đội tuyển Brazil. Ảnh: GETTY IMAGES

Tiền đạo Firmino phong độ kém ở Liverpool vẫn được ưu tiên ở đội tuyển Brazil. Ảnh: GETTY IMAGES

Không mùa nào danh sách đội tuyển Brazil khi công bố mà không có những cuộc tranh luận nảy lửa, bởi điệp khúc quen thuộc là bóng đá Brazil có thể cho ra 2-3 đội tuyển chất lượng nên việc loại cầu thủ này, lấy cầu thủ kia bao giờ cũng gây tranh cãi.

Có quá nhiều cầu thủ tấn công giỏi như Neymar, Rodrygo, Vinicius Jr, Richardlison, Raphinha, Antony, Gabriel Jesus... Những cầu thủ khả năng vào tuyển là 50-50 như Martinelli (Arsenal), Cunha (Atletico), Pedro (Flamengo), Firmino (Liverpool)… Trong đó, Martinelli là chân sút chủ đạo của Arsenal, là át chủ bài của “pháo thủ thành London” trong sơ đồ của HLV Arteta. Còn với Pedro thì năm rồi ghi 29 bàn thắng tại Cope Libertadores, giúp Flamengo lên ngôi vô địch…

Báo chí Brazil phân tích cho rằng HLV Tite chuộng những gương mặt giàu kinh nghiệm và ít tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có phong độ cao lẫn khả năng gây đột biến.

Rõ ràng HLV Tite vẫn rất chuộng Neymar là tiền đạo hạng 1, xếp sau Neymar là Firmino, sau đó mới đến các cầu thủ trẻ. Cựu binh 39 tuổi Dani Alves và Coutinho được HLV Tite chọn để ổn định trong phòng thay đồ và là thủ lĩnh trên sân. HLV này cho biết ông rất cần những nhân vật có tầm ảnh hưởng như thế. Tuy nhiên, giới chuyên môn có phần lo lắng cho Alves vì sau khi chia tay Barcelona, lão tướng này sang Mexico đầu quân cho Pumas và thi đấu không nổi bật lại còn chấn thương từ hồi tháng 9 đến nay chưa ra sân trở lại.

Cũng cần biết việc Alves quyết sang Pumas đầu quân là để có suất thi đấu thường xuyên duy trì phong độ nhằm tiếp tục được chọn đá World Cup 2022 ở tuổi 39. Tuy nhiên, nó đang lại là dấu hỏi của giới chuyên môn Brazil nếu như HLV Tite công bố danh sách có lão tướng 39 tuổi đang chấn thương.

Tương tự là với Coutinho, cựu cầu thủ Barcelona, Atletico, Liverpool, hiện nay đang chật vật tìm suất đá chính tại Aston Villa nhưng vẫn chưa thành hiện thực.

Những gương mặt làm yên lòng các nhà chuyên môn Brazil như trung vệ Militao (Real Madrid), Roger Ibanez (Roma), Bremer (Juventus), Verissimo (Benfica), Magalhaes (Arsenal)...

Đúng là Brazil rất thừa các vị trí và cái khó của HLV đội tuyển Brazil là bỏ ai chứ không phải chọn ai. Tiếp theo là việc luôn chịu áp lực với các HLV bàn phím và cả những nhà chuyên môn lẫn truyền thông mà nhiều người ví von ở Brazil ai cũng có thể là HLV cả.

Kể từ sau World Cup 2002 đến giờ, mùa nào Brazil cũng được xem là ứng viên vô địch nhưng kết cục của họ thật đen tối, nhất là tại World Cup Brazil 2014 thua đậm Đức đến 1-7 ở bán kết.

Lần này thì Brazil cũng được kỳ vọng và đội bóng vàng xanh lại có một danh sách ngôi sao “khủng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm