Cafu: Brazil sẽ vô địch World Cup 2022 nếu không xây dựng 'đội bóng 1 người'

(PLO)- Hậu vệ phải huyền thoại Cafu đã nói về cơ hội đăng quang của tuyển Brazil tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại Brazil, AC Milan, AS Roma Cafu từng hai lần vô địch World Cup đã nói về đàn em, về đội tuyển Brazil và cơ hội cho lần đăng quang thứ sáu tại World Cup của đội tuyển nước nhà.

Cafu tin rằng Brazil có thể làm được điều đó với điều kiện... tiên quyết rằng, HLV cần phải tránh việc xây dựng “đội bóng 1 người”. Điều đó có nghĩa Brazil không phải xây dựng cách chơi phụ thuộc vào Neymar, vì Neymar và dồn bóng hết cho Neymar.

Brazil không chỉ có mỗi Neymar mà còn Vinicius Jr, Paqueta, Richarlison... Ảnh: Getty

Brazil không chỉ có mỗi Neymar mà còn Vinicius Jr, Paqueta, Richarlison... Ảnh: Getty

Cafu chỉ ra rằng, bốn năm về trước hay thậm chí tám năm về trước ngay trên đất Brazil cũng thế, tuyển Brazil cứ phải xây dựng “đội bóng 1 người”. Khi Neymar bị vô hiệu hóa, khi bị vây ráp, thậm chí bị chọc giận và bị "đốn giò" là toàn đội Brazil... đứng hình, bế tắc.

Cafu hy vọng rằng, HLV Tite không còn chọn cách xây dựng “đội bóng 1 người” như những kỳ World Cup trước nữa. Làm được điều đó thì Brazil mới có thể lên ngôi.

Cũng theo Cafu hiện nay, Brazil đang có nhiều tiền đạo giỏi ngoài Neymar, như Richarlison, Rodrygo, Lucas Paqueta, Vinicius Jr... nên không việc gì phải đánh cược vào mỗi Neymar.

Brazil ở bảng G khá nhẹ ký gồm Thụy Sĩ, Cameroon và Serbia, đó là yếu tố thuận lợi để đội bóng xứ Samba tiến sâu vào giải và thậm chí là lên ngôi vô địch lần thứ sáu và là lần thứ hai liên tiếp trên đất châu Á.

Cafu là một trong những hậu vệ cánh thuộc loại hay nhất của lịch sử bóng đá. Tuyển Brazil hiện nay có nhân sự rất dày để có thể xây dựng nhiều phương án thi đấu khác nhau, đội tuyển Brazil không thể chỉ phụ thuộc mỗi Neymar, nếu Brazil chơi theo cách phụ thuộc vào mỗi Neymar sẽ rất khó.

Bóng đá ngày không cho phép cách chơi đánh cược vào một tay tay săn bàn. Bởi điều đó khiến đối phương không khó nhận ra để vô hiệu hóa bằng mọi giá. Và “đội bóng 1 người” luôn tiềm ẩn những rủi ro rất cao.

Nói về những năm tháng sang châu Âu đá cho các CLB, Cafu nhớ nhất là khi anh khoác áo AC Milan. Cafu bảo rằng ở đó anh may mắn chơi bên cạnh những hậu vệ giỏi nhất thế giới như Paolo Maldini, trung vệ Nesta...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm