Những mẩu chuyện thú vị ở World Cup

(PLO)- World Cup đầu tiên diễn ra năm 1930 và từ đó đến nay có rất nhiều chuyện lạ ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

• Treo giày nhưng nghe tổng thống nói đội tuyển cần và trở lại ở tuổi 39

Đó là trường hợp của tuyển thủ đội Cameroon Roger Milla. Anh đã giã từ sân cỏ nhưng khi nghe Tổng thống Paul Biya của Cameroon khuyên nên quay lại cống hiến, ngay lập tức ngôi sao này trở lại ở tuổi 39 và xỏ giày thi đấu giúp Cameroon tạo tiếng vang và xứng đáng với biệt danh “Những con sư tử châu Phi”.

Roger Milla treo giày nhưng nghe lời khuyên của tổng thống đã trở lại đội tuyển ở tuổi 39 và nổi tiếng với màn ăn mừng lắc mông mỗi khi ghi bàn. Ảnh: GETTY IMAGES

Roger Milla treo giày nhưng nghe lời khuyên của tổng thống đã trở lại đội tuyển ở tuổi 39 và nổi tiếng với màn ăn mừng lắc mông mỗi khi ghi bàn. Ảnh: GETTY IMAGES

• Cầu thủ để tóc dài là bị đuổi kể cả “ông sao”

Chuyện xảy ra ở đội tuyển Argentina thời HLV Daniel Passarella nắm quyền và lập ra quy định riêng. Hai cầu thủ ông đuổi là hai ngôi sao Caniggia và Redondo không được tham dự France 98. Caniggia nổi tiếng là cầu thủ có mái tóc dài bạch kim rất hoang dã và thường quấn dây thun quanh đầu khi ra sân. Anh là người đồng đội, chơi cặp nổi tiếng cùng Maradona ở Mexico 86 và Italy 90. Còn Redondo là trụ cột của Real Madrid lúc bấy giờ. Cũng cần biết là thời đấy đội Argentina có rất nhiều cầu thủ để tóc dài nhưng HLV Passarella không đồng ý vì cho rằng tóc dài sẽ ảnh hưởng đến thi đấu, nhất là làm giảm tầm nhìn trong những thời điểm quan trọng có thể bị che mắt. Vì quy định đấy mà tiền đạo nổi tiếng Batistuta do không muốn mất suất đá France 98 đã phải hy sinh mái tóc.

• World Cup được cứu nhờ chú chó thông minh

Tháng 3-1966, chiếc cúp vàng thế giới mang tên Jules Rimet bằng vàng bị kẻ trộm đánh cắp tại Anh. Nhiều đơn vị nhất là quân đội và cảnh sát Anh được huy động tìm kiếm. Cuối cùng chú chó Pickles thuộc dòng chó thuần chủng Anh là chó nghiệp vụ của một đơn vị cảnh sát Hoàng gia Anh đã tìm thấy. Pickles đã đánh hơi rồi dẫn thân chủ của mình đến bờ rào nhà ông David Corbett và thế giới thở phào nhẹ nhõm vì kịp có cúp vàng để tổ chức World Cup.

• World Cup làm tăng trưởng dân số “khủng”

Cụ thể là World Cup 2006 tại Đức khi việc chạy đua đăng cai được thống kê là ý nghĩa giúp tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng... dân số. Thống kê của Bộ Y tế Đức cho biết một tháng World Cup 2006 diễn ra ở Đức giúp quốc gia này tăng hơn 10% dân số và đó là món quà của cường quốc mà nhiều người dân không chịu sinh con dẫn đến nguy cơ dân số tụt giảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm