Nơi người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Mỗi khi chúng tôi đi qua quốc lộ 1A, nhất là vào những giờ tan tầm thì rất sợ gặp phải hàng trăm công nhân đang tham gia xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đổ ra quốc lộ. Họ đi bộ băng qua đường không đúng vạch kẻ rất nguy hiểm. Đáng chú ý rất nhiều người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm mà chỉ đội mũ bảo hộ lao động mỏng tanh, nhiều xe còn chở ba người. Có người chạy xe trên đường quốc lộ khá xa, từ nơi này về tận Ninh Thuận…

Đi ngược chiều lại không đội mũ bảo hiểm.

Chỉ đội mũ bảo hộ lao động và chở ba.

Chuẩn bị băng qua đường nơi không có vạch kẻ dành cho người đi bộ. (Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 24-5 tại khu vực xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân)

Chúng tôi thiết nghĩ chủ sử dụng người lao động cần nhắc nhở, yêu cầu người lao động phải tuân thủ pháp luật cũng như khi tham gia giao thông. Mặt khác, chính người lao động cần hiểu rõ và chủ động chấp hành pháp luật. Đồng thời lực lượng chức năng cũng cần tăng cường tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm minh nhằm bảo vệ quyền lợi và tính mạng cho người dân. Đã rất nhiều lần các cơ quan chức năng trả lời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng mũ bảo hộ lao động không thể thay thế mũ bảo hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.